Thời sự Quốc tế

Nga tố Ukraine dùng trực thăng tấn công kho dầu, Ukraine nói gì?

02/04/2022, 13:00

Phía Ukraine đã lên tiếng về thông tin từ chính quyền địa phương cho rằng hai trực thăng của Ukraine đã tấn công kho dầu dân sự tại Nga.

Tối muộn 1/4 theo giờ địa phương, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexey Danilov đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Ukraine có liên quan tới vụ tấn công trong đêm nhằm vào kho dầu tại ngoại ô thành phố Belgorod, thuộc vùng Belgorod (Nga), giáp biên giới Ukraine.

Theo ông Danilov, mọi cáo buộc liên quan là không có thật và Ukraine không bình luận thêm.

img

Hiện trường vụ cháy kho dầu tại Nga. Ảnh - RT

Ngay sau phát ngôn của ông Danilov, tại cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tiếp tục khẳng định quân đội Ukraine đứng sau vụ tấn công.

“Hai trực thăng Mi-24 của Ukraine đã đi vào không phận Nga, bay ở tầm cực thấp, không kích kho dầu dân sự nằm ở ngoại ô Belgorod. Kết quả, nhiều xe bồn chở dầu đã bị hư hại nặng, bùng cháy”, theo ông Konashenkov.

Vụ tấn công kho chở dầu xảy ra sáng ngày 1/4. Hãng tin RT cho biết, một số video bằng chứng cho thấy hai chiếc trực thăng Mi-24 đã bắn nhiều loạt rocket vào cơ sở này, gây hỏa hoạn nghiêm trọng khiến đội cứu hộ mất rất nhiều thời gian mới có thể khắc phục hậu quả.

Rất may vụ việc không gây thương vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.