SEA Games 32

Ngay sau HCV cùng tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung nói lời bất ngờ

15/05/2023, 23:35

HLV Mai Đức Chung gần như không có thời gian tận hưởng chiến thắng sau khi cùng tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 32.

Tối 15/5, đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Myanmar 2-0 bằng các bàn thắng của Huỳnh Như và Thanh Nhã để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.

img

HLV Mai Đức Chung cùng BHL và học trò ăn mừng chiến thắng. Ảnh VFF

Đáng nói, đây là tấm HCV thứ 4 liên tiếp của tuyển nữ Việt Nam, 1 kỷ lục ở các kỳ SEA Games, đồng thời là tấm HCV thứ 8 của bóng đá nữ Việt Nam.

Dù vừa cùng học trò tạo nên cột mốc lịch sử nhưng HLV Mai Đức Chung gần như không có thời gian tận hưởng chiến thắng.

Ngay sau trận đấu, nhà cầm quân quê Hà Tây cũ đã đăng trên trang facebook cá nhân dòng trạng thái: “Rất vui nhưng chúng tôi không quên nhiệm vụ khó khăn tại VCK World Cup.

Cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ và chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn với mong muốn vượt ngưỡng”.

Quay lại với trận chung kết, ông Chung đã dành sự khen ngợi cho màn trình diễn của Thanh Nhã.

“Tôi biết lúc nào cần thay Thanh Nhã, Vạn Sự hay Thùy Trang. Thanh Nhã đã phát huy được khả năng, như chạy nhanh, sút tốt. Bàn thắng của Nhã có lẽ là đẹp nhất SEA Games 32”, ông Chung nói.

Chia sẻ thêm về hành trình vô địch, cựu HLV Bình Dương cho hay: “Chúng tôi bước vào giải mà không biết có thể giành HCV hay không.

Thời gian chuẩn bị của đội ngắn. Đội hình tuyển nữ Việt Nam chấn thương rất nhiều, tôi phải đôn nhiều cầu thủ trẻ lên đá, nhưng chúng tôi vẫn giành được chiến thắng vinh quang”.

“Tôi rất sung sướng khi tuyển nữ tiếp tục bảo vệ thành công HCV. Hôm nay đội đã đá rất hay và đúng đấu pháp.

Đây là thành tích không phải nhỏ. SEA Games 32 là kỳ đại hội cực kỳ khó khăn với chúng tôi”, tiếp lời HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam.

Ông Chung tiết lộ, sau SEA Games, ông và học trò sẽ nghỉ ngơi 1 tuần rồi tập trung trở lại để đi châu Âu tập huấn.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ sang Ba Lan đá giao hữu với U23 Ba Lan ngày 9/6, rồi sang Đức đá giao hữu với tuyển nữ quốc gia này ngày 24/6. Sau đó, đội sẽ sang New Zealand dự World Cup nữ.

“Chuyến tập huấn châu Âu sắp tới quan trọng, giúp tuyển nữ Việt Nam học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Một số cầu thủ trẻ của đội đã đá tốt ở SEA Games này, tôi sẽ tiếp tục gọi thêm cho World Cup, trong đó có một số cầu thủ U20”, ông Chung cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.