Điện ảnh

Ngọc Trinh từng đóng phim điện ảnh 18+ trước khi bị bắt tạm giam

19/10/2023, 22:33

Trước khi bị bắt tạm giam, Ngọc Trinh từng hoá thân vào các vai diễn trong phim điện ảnh cũng như phim truyền hình. Nhiều lời khen, chê về cách diễn xuất đầy táo bạo của cô khi đóng các cảnh 18+.

Vào vai táo bạo của phim 18+

Điện ảnh là "lối rẽ ngang" của Ngọc Trinh. Cho đến nay, Ngọc Trinh đã đóng 5 bộ phim cả điện ảnh lẫn truyền hình. Diễn xuất của cô cũng nhận vô số ý kiến trái chiều, đặc biệt là sự táo bạo khi đóng các cảnh 18+ của cô.

Có thể nói, độ chín muồi trong diễn xuất của Ngọc Trinh phải kể đến Chị chị em em 2 (2023). Đây là một phim phim 18+. Nội dung phim lấy cảm hứng từ giai thoại nhân vật Ba Trà (Minh Hằng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh) trong cuốn Sài Gòn tả pí lù, của tác giả Vương Hồng Sển.

Tư Nhị vì hoàn cảnh gia đình mà trở thành một gái làng chơi. Cô tình cờ gặp người đẹp Ba Trà và mong ước có được sự giàu sang, danh tiếng giống như đệ nhất mỹ nhân Sài thành này. Sau đó, Tư Nhị được Ba Trà dìu dắt. Thế nhưng, vì mê mẩn lối sống xa hoa mà Tư Nhị tìm mọi cách để thực hiện tham vọng. Cô dần trở thành đối thủ cạnh tranh của Ba Trà.

Hình ảnh trong phim 18+ của Ngọc Trinh bị gọi là hở hang táo bạo.

Ngọc Trinh từng đóng phim điện ảnh 18+ trước khi bị bắt tạm giam - Ảnh 1.

Những cảnh táo bạo trong phim.

Ngọc Trinh từng đóng phim điện ảnh 18+ trước khi bị bắt tạm giam - Ảnh 2.

Ngọc Trinh và Minh Hằng.

Minh Hằng bày tỏ: "Tôi không biết khả năng mọi người thế nào nhưng thái độ cầu tiến rất quan trọng, quan trọng hơn cả kỹ thuật diễn xuất. Đó là chìa khóa giúp các bạn thành công. Người diễn giỏi nhưng không dành tâm huyết cho vai diễn cũng không tạo được đột phá. Người chưa nhiều kinh nghiệm biết đâu có nhiều thú vị.
Từ lúc đọc kịch bản, tôi đã thấy Ngọc Trinh hợp vai này rồi. Tôi cảm nhận bạn ấy rất có tinh thần phấn đấu. Làm việc với người như vậy, tôi cũng có cảm hứng hơn".

Có thể nói, bộ phim điện ảnh đầu tiên Ngọc Trinh tham gia vai trò diễn viên kiêm nhà đầu tư, sản xuất là Vòng eo 56 (2016). Bộ phim kể về chính cuộc đời của cô, nó như ngầm lý giải hay có thể gọi là tẩy trắng những lùm xùm cô từng mắc phải trong quá khứ. 

Ngày đầu Ngọc Trinh bén duyên với phim

Nội dung phim kể về một cô gái sống trong cảnh nghèo túng. Cha cô bệnh tật, chỉ có thể kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm, bán vé số. Mẹ cô cũng chẳng thể làm gì để đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng. Sau đó, để thay đổi số phận, Trinh đã lên thành phố và dần bước chân vào làng giải trí đầy sóng gió.

Nói về Ngọc Trinh, Lương Mạnh Hải cho biết: "Tôi ấn tượng nhất là cô nàng sợ nắng hơn sợ ma". Nam diễn viên cho biết quay phim ngoài nắng là một cực hình với nữ người mẫu bởi cô sợ tác hại đến làn da của mình. 

"Thứ hai là giọng hát của Trinh. Trong phim, khán giả sẽ thấy một đoạn cô ấy hát trực tiếp và không nhạc. Được cái Trinh hay hát và tự tin", anh nói thêm.

Lương Mạnh Hải khen ngợi Ngọc Trinh nắm bắt mọi thứ rất nhanh và chuẩn xác nên phối hợp tốt với anh khi diễn xuất. "Chỉ cần nói chính xác điều mình muốn cô ấy làm là Trinh sẽ đáp ứng. Với vai diễn về chính mình, tôi thấy Ngọc Trinh quá đỗi dễ thương", anh bộc bạch.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đăng chia sẻ khi phim về cuộc đời của cô ra mắt, bị MXH ném đá: "Ngọc Trinh 'thật thà như đếm' là điều tôi không phủ nhận. Nhưng với những ai nghĩ não cô ấy 'phẳng' thì cần xem lại. Ngay việc Ngọc Trinh mời tôi thực hiện bộ phim cũng cho thấy cô ấy thông minh rồi.

Điều tôi ấn tượng nhất là ở chỗ, Ngọc Trinh rất giàu tình cảm, có nghị lực, yêu thương và sống vì gia đình, luôn giúp đỡ bạn bè. Gặp gỡ Trinh và một số người xung quanh Trinh giúp tôi phần nào thay đổi quan niệm về cuộc sống của mình. Có nhiều chuyện về Trinh không giống như tôi nghĩ trước đây.

Ngọc Trinh không ngần ngại gì khi tôi viết những chi tiết thật về đời tư của cô ấy, như chuyện cô ấy chỉ mới học đến lớp 9, nhà cô ấy các anh chị em chỉ học đến lớp 5, cha cô ấy vừa phải chạy xe ôm vừa bán vé số mà vẫn không đủ tiền để sống, chuyện bạn trai tặng cô ấy căn nhà 4 tỷ đồng sau 10 ngày yêu nhau, mỗi sinh nhật, cô lại được bạn trai tặng một chiếc xe sang, hay khoảng thời gian Ngọc Trinh sống dựa vào người yêu".

Bộ phim tham gia thứ 2 của Ngọc Trinh là Vu quy đại náo (2019). Nội dung phim là nhóm bạn thân “ế bền vững” gồm Trang, Hiền (Diệu Nhi) và Hoàng (La Thành), mỗi người mỗi hoàn cảnh, mãi chẳng chịu lập gia đình. Trong khi đó, cha mẹ của cả ba lại thi nhau ép họ phải nhanh chóng thành hôn.

Không cam tâm bị ép gả, bộ ba đã rủ nhau bỏ trốn. Sau đó họ quyết định kiếm tiền bằng cách nhận tổ chức đám cưới thuê. Cũng từ đây, những rắc rối bắt đầu xảy ra với họ.

Tình chị em với diễn viên Diệu Nhi

So với bộ phim đầu tiên, ở Vu quy đại náo, diễn xuất của Ngọc Trinh được đánh giá tốt hơn phim cũ. Từ bộ phim này, Ngọc Trinh và Diệu Nhi bắt đầu có mối quan hệ chị em thân thiết. Diệu Nhi từng chia sẻ, Ngọc Trinh chỉ dạy cho cô nhiều điều trong cuộc sống mà cô luôn ghi nhớ và biết ơn tình cảm của Trinh dành cho mình.

"Tôi và chị Ngọc Trinh xuất phát từ tình cảm thật lòng. Tôi là người không khéo léo, nhiều người mới gặp ban đầu không thích vì tôi thẳng quá. Phải trải qua một thời gian làm việc, mọi người mới hiểu cá tính của mình. Cho nên tôi nghĩ cái gì xuất phát từ chân thành sẽ gặp được chân thành mà thôi." - Diệu Nhi bày tỏ

Ngọc Trinh từng đóng phim điện ảnh 18+ trước khi bị bắt tạm giam - Ảnh 5.

Bức thư tay Diệu Nhi từng viết cho Ngọc Trinh.

Với phim Chị mẹ học yêu (2021) dài 7 tập, có các diễn viên chính như Huy Khánh, Mạc Văn Khoa, bé Nhật Huy…Trong bộ phim này, Trinh vào vai tên Băng Di. Đây là một cô gái kiêu kỳ, phóng khoáng, chuyên bán quần áo online.

Một ngày, Băng Di bỗng nhiên trở thành mẹ của một bé trai 6 tuổi. Điều này khiến cô nàng gặp phải rất nhiều tình huống éo le khi nuôi dạy trẻ. Đồng thời, cô cũng gặp rắc rối với mối tình của mình.

Ngọc Trinh từng đóng phim điện ảnh 18+ trước khi bị bắt tạm giam - Ảnh 6.

Chị mẹ học yêu (2021).

Ngọc Trinh từng đóng phim điện ảnh 18+ trước khi bị bắt tạm giam - Ảnh 7.

Chị mẹ học yêu 2 (2022) của đạo diễn Quốc Thuận; Thể loại hài - gia đình, gồm 6 tập. Diễn viên chính bao gồm: Ngọc Trinh, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn...

Nối tiếp thành công phần 1, phần 2 Băng Di theo đuổi đam mê nghệ thuật và mong muốn trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Cô nàng không tiếc tiền tổ chức sự kiện, thuê người tới chụp ảnh, giao lưu cùng mình.

Thế nhưng con đường trở thành ngôi sao của Băng Di lại vô cùng lận đận. Cô còn gặp áp lực về kinh tế. Tuy vậy, đường tình duyên của Băng Di lại khá “vượng” khi có tới ba anh chàng cùng lúc theo đuổi cô.

Đáng lẽ, con đường phim ảnh của Ngọc Trinh sẽ vẫn còn tiếp tục, sự nghiệp của cô sẽ phát triển tốt. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ Quận 7) về tội "Gây rối trật tự công cộng" (quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự). 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.