Thị trường

Ô tô, máy móc nhập từ Trung Quốc tăng đột biến gây ách tắc cục bộ cửa khẩu Lạng Sơn

22/03/2024, 08:35

Trước việc nhập khẩu ô tô, máy móc, thiết bị từ Trung Quốc tăng đột biến, gây ách tắc cục bộ tại cửa khẩu, cơ quan chức năng Lạng Sơn đã có nhiều giải pháp để giải tỏa.

Nhiều giải pháp chống ách tắc hiệu quả

Đại diện Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán, nhu cầu giao thương hàng hóa của doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng tăng. 

Do đó, trong những ngày gần đây lượng phương tiện chờ xuất khẩu bên phía cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) tồn rất lớn, số lượng khoảng 1.000 xe với các mặt hàng chủ yếu là xe ô tô mới và máy móc, thiết bị, nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất tại các khu công nghiệp của nước ta.

Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn nhấn mạnh: Sau Tết, nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc về phục vụ nhu cầu sản xuất công nghiệp, vận tải trong nước tăng đột biến. 

Trong đó mặt hàng tăng nhiều nhất là ô tô tải các loại, tăng gấp hơn 2 lần so với ngày thường. 

Trước Tết, mỗi ngày chỉ có 20-30 xe mới được nhập khẩu, thời gian gần đây đã tăng lên 60-70 xe/ngày, cùng đó là lượng máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu... nhập khẩu cũng tăng đột biến dẫn đến tình trạng ùn ứ, ách tắc cục bộ.

Ô tô, máy móc nhập từ Trung Quốc tăng đột biến gây ách tắc cục bộ cửa khẩu Lạng Sơn- Ảnh 1.

Luồng riêng cho phương tiện không chở hàng của hai bên di chuyển qua khu vực mốc 1116-1117 và hầm Tả Phủ Sơn (Trung Quốc).

Trước tình hình trên, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã chủ động trao đổi, thống nhất với Chính phủ nhân dân thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc các biện pháp tiện lợi hóa thông quan, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Theo đó, hai bên đã thống nhất mở lại hầm Tả Phủ Sơn (Trung Quốc) và thực hiện điều tiết, phân luồng riêng cho phương tiện không chở hàng của hai bên di chuyển qua khu vực mốc 1116-1117 trở về nước sau khi giao hàng xuất khẩu từ ngày 14/3. 

Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 dành riêng cho các phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu di chuyển.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan kéo dài thời gian làm việc trong ngày thêm 2 tiếng, đến 20h (Hà Nội) trong hai ngày 17, 18/3 để nâng cao hiệu suất thông quan, giải quyết các phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu giao thương của doanh nghiệp hai nước.

Nâng cao năng lực thông quan

Từ các giải pháp trên, năng lực thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã nâng lên rõ rệt, cơ bản giải quyết dứt điểm tình trạng ùn ứ, ách tắc cục bộ. 

Trong đó ngày 17/3, có 696 phương tiện được thông quan, ngày 18/3 có 704 phương tiện chở hàng nhập khẩu thông quan. 

Ô tô, máy móc nhập từ Trung Quốc tăng đột biến gây ách tắc cục bộ cửa khẩu Lạng Sơn- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng hai nước làm thêm giờ vào buổi tối để giải tỏa phương tiện ùn ứ tại cửa khẩu Hữu Nghị.

Như vậy, mỗi ngày đã tạo điều kiện thông quan thêm khoảng 150 phương tiện chở hàng nhập khẩu so với thời gian bình thường. 

Qua đó góp phần giải quyết ùn tắc hàng hóa bên phía Trung Quốc, đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan diễn ra thông suốt, ổn định.

Đặc biệt, ngày 19/3 tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn đạt 1.196 xe, trong đó số phương tiện nhập khẩu đạt 851 xe (gồm 780 xe hàng và 71 xe mới).

Ngày 20/3, tổng số phương tiện thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn là 1.284 xe, trong đó phương tiện có hàng xuất khẩu 431 xe (313 xe hoa quả, 118 xe mặt hàng khác), phương tiện nhập khẩu 853 xe (790 xe hàng, 63 xe mới).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.