Hàng hải

Phân cấp Cục trưởng Hàng hải quyết định dừng hoạt động phá dỡ tàu biển

23/04/2023, 10:35

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2019 về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng có nhiều thay đổi.

Phân cấp mạnh mẽ hơn

Bộ GTVT đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2019 quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Trong đó, dự thảo Nghị định đề xuất Cục trưởng Cục Hàng hải VN sẽ có quyền quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động thay vì Bộ trưởng Bộ GTVT như quy định hiện hành.

img

Theo quy định hiện hành, Bộ GTVT có quyền quyết định dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển, hoặc đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động. Ảnh minh họa

Cùng với đề xuất này, thủ tục quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động cũng sẽ thay đổi. Theo đó, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng hải VN tiến hành các hoạt động: Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về cơ sơ vật chất của cơ sở phá dỡ tàu biển.

Sau khi khảo sát, kiểm chứng các thông tin, cơ sở phá dỡ tàu biển đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì trong 02 ngày làm việc, Cục Hàng hải VN ban hành quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trong khi theo quy định hiện hành, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hàng hải VN thẩm định và phải báo cáo Bộ GTVT bằng văn bản về kết quả thẩm định hồ sơ.

Đối với quyết định dừng ngay hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển và quyết định dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển, đề xuất Cục Hàng hải VN sẽ là cơ quan có thẩm quyền quyết định dừng ngay hoạt động của cơ sở trong trường hợp cơ sở phá dỡ tàu biển để xảy ra tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng đối với con người, môi trường trên cơ sở đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sau đó, cơ quan này thông báo cho các cơ quan liên quan biết và công bố quyết định dừng hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển trên Cổng thông tin điện tử của Cục Hàng hải Việt Nam.

Không hồi tố

Đáng chú ý, để thống nhất với các nội dung về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định sửa đổi cũng quy định sẽ không hồi tố.

Cụ thể, các văn bản chấp thuận, Quyết định, Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc cấp phép trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành sẽ tiếp tục được thực hiện hoạt động cho đến khi hết thời hạn đã được chấp thuận hoặc cấp phép. Sau thời hạn này, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ các quy định để được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy định tại Nghị định này.

Với các hồ sơ xin cấp các văn bản chấp thuận, Quyết định, Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì cơ quan có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ tiếp tục thực hiện việc chấp thuận, cấp phép theo quy định tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc Giấy xác nhận thuộc trường hợp bị thu hồi trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc Giấy xác nhận thực hiện thu hồi theo quy định tại Nghị định mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.