Thời sự Quốc tế

Phát hiện 1 ca nhiễm biến thể Delta, New Zealand lại phong toả toàn quốc

18/08/2021, 08:38

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa tuyên bố áp lệnh giới nghiêm trên toàn đất nước trong 3 ngày.

Riêng ở Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand vừa phát hiện ca nhiễm mới, sẽ duy trì giới nghiêm trong 7 ngày.

New Zealand sẽ thực thi các quy định phòng dịch ở mức 4 (mức cao nhất) đồng nghĩa đóng cửa toàn bộ trường học, văn phòng, doanh nghiệp và chỉ có các dịch vụ thiết yếu được hoạt động.

img

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Ardern cho biết: “Điều tốt nhất chúng ta có thể làm để thoát khỏi dịch bệnh nhanh nhất là phải thật quyết liệt”.

“Chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên nguyên tắc kiên quyết ngay từ đầu và dập dịch nhanh thay vì nửa mùa dẫn tới không kiểm soát được dịch và chứng kiến virus lan nhanh hơn”, bà nói.

Ca nhiễm mới vừa được phát hiện tại New Zealand được cho là do biến chủng Delta. Đây là ca Covid-19 đầu tiên tại New Zealand trong 6 tháng vừa qua.

Từ đầu dịch bệnh đến nay, New Zealand thực hiện chiến lược quyết liệt nhanh, đóng cửa phần lớn biên giới từ đó hạn chế tối đa dịch bệnh. Đến thời điểm này, New Zealand ghi nhận 2.500 ca nhiễm, 26 người thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.