Xã hội

Phạt tài xế đi sai “luồng xanh”, chở người từ vùng dịch về Bạc Liêu

16/08/2021, 17:39

Tài xế xe tải có hành vi đi sai “luồng xanh” đã đăng ký, chở người từ vùng dịch về Bạc Liêu vừa bị phạt hành chính.

Chiều 16/8, Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với 1 tài xế xe “luồng xanh” do vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tài xế vi phạm là T.N.Tr. (38 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) vi phạm hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” tại Nghị định 117 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế.

img

Lực lượng chức năng quét mã QRCode trên giấy nhận diện "luồng xanh" của phương tiện vận tải hàng hóa tại chốt kiểm soát trên QL1 qua Bạc Liêu.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15h ngày 15/8, lực lượng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL1 (thuộc ấp Xéo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) phát hiện xe tải mang BKS 51C-862.15, lưu thông theo hướng Sóc Trăng - Bạc Liêu, trên xe có chở thêm 2 người, nên tiến hành dừng và kiểm tra phương tiện.

Hai người cùng đi trên xe tải là vợ chồng anh H.V.L. và chị T.T.M.T., cả 2 đang tạm trú tại huyện Bình Chánh (TP HCM). Tài xế Tr. và vợ chồng anh L. đều có đầy đủ các giấy tờ xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cả 3 khai nhận với công an rằng, do có quen biết từ trước, nên khi tình hình dịch bệnh ở TP.HCM diễn biến phức tạp, vợ chồng anh L. đã thuê tài xế Tr. chở từ huyện Bình Chánh về xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) với giá 3 triệu đồng.

img

Tài xế Tr. bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt hành chính vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Trọng Nguyễn

Kiểm tra giấy đi đường, lực lượng chức năng phát hiện xe tải do tài xế Tr. đi không đúng tuyến đường đã đăng ký trên thẻ nhận diện “luồng xanh” vận tải hàng hóa.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Tr., sau đó, ra quyết định xử phạt với hành vi nêu trên.

Đồng thời, chốt kiểm soát đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa vợ chồng anh L. và chị T. đi cách ly y tế tập trung theo quy định để phòng, chống dịch Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.