An ninh hình sự

Phú Thọ: Bắt đối tượng trốn truy nã 13 năm tại nước ngoài

03/02/2024, 14:23

Sau khi trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài, Trung đã đến cơ quan công an đầu thú. Tuy nhiên, trong thời gian bị cấm đi khỏi nơi cư trú Trung đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Ngày 3/2, Công an TP Việt Trì cho biết, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trung về tội Trộm cắp tài sản.

Phú Thọ: Bắt đối tượng trốn truy nã 13 năm tại nước ngoài- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Việt Trì)

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 21/6/2011, Nguyễn Văn Trung (SN 1987, trú tại thôn 3, xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã trộm cắp của anh Phạm Tiến Đ (SN 1985 ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu trắng đen, biển kiểm soát: 30N1-718x, trị giá tài sản 29.960.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 24/06/2011, Trung đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Việt Trì đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Ngày 27/6/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Việt Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trung về tội Trộm cắp tài sản và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 26/8/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Việt Trì ra bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP Việt Trì đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Trung về tội Trộm cắp tài sản nhưng sau đó bị can đã bỏ trốn.

Sau khi bỏ trốn, Trung đã trốn ở nhiều địa phương rồi sang Malaysia. Việc đối tượng trốn ra nước ngoài trong một thời gian dài đã gây nhiều khó khăn trong quá trình xác minh thông tin, truy bắt.

Nhiều năm liền cơ quan điều tra đã đến nhà gặp người thân để nắm bắt thông tin và vận động đưa đối tượng Trung ra đầu thú nhưng không có kết quả.

Ngày 1/2/2024, sau khi xác định Trung di chuyển từ Malaysia trở về Việt Nam theo đường hàng không, lực lượng chức năng tiến hành vây bắt.

Đến khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bắt giữ ngay khi Trung hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay, ngay trong đêm (1/2), tổ công tác đã dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an TP Việt Trì.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.