Vận tải

Phương Trang sắp đưa 76 xe buýt mới vào khai thác 10 tuyến nào ở Huế?

17/04/2023, 17:26

76 xe buýt Phương Trang sắp đưa vào khai thác 10 tuyến không trợ giá tại tỉnh Thừa Thiên - Huế là dòng xe GAZelle CITY châu Âu đời mới...

Ngày 17/4, Công ty CP Xe khách Phương Trang - chi nhánh Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế để tổ chức lễ công bố và đưa dòng xe GAZelle CITY châu Âu đời mới vào khai thác 10 tuyến xe buýt không trợ giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cụ thể, Công ty CP Xe khách Phương Trang khai trương 5 tuyến (đợt 1) vào ngày 20/4 và 5 tuyến vào ngày 30/5.

img

Một trong những phương tiện của Công ty CP Xe khách Phương Trang sắp đưa vào khai thác trên 10 tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

“Thời gian hoạt động các tuyến xe buýt này từ 5h30’ - 17h45’ hàng ngày, thời gian cao điểm cứ 20 - 30 phút có một chuyến xe, thấp điểm bình thường từ 50 - 60 phút có một chuyến”, đại diện Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines cho hay.

Năm tuyến xe buýt Phương Trang khai trương ngày 20/4 gồm: Bến xe Đông Ba - Phong Bình (MST 07); Bến xe phía Bắc - Bến xe Đông Ba - Bến xe Vinh Hiền (MST 09); Huế - Lăng Cô (MST 10), gồm nhánh 1 Trạm trung chuyển hầm Hải Vân và nhánh 2 chợ Bình An; Bến xe Đông Ba - Nam Đông (chợ Hương Giang), MST 11; Bến xe phía Nam - Bến xe A Lưới (MST 12) và ngược lại.

Năm tuyến khai trương ngày 30/5 gồm: Bến xe Phía Nam - Chợ Điền Hương (MST 08); Bến xe Đông Ba - Phong Mỹ (MST 13); Nam Đông (chợ Hương Giang) - Vinh Hiền (MST 14); Hương Hồ - Thuận An (MST 15); Bến xe Nguyễn Hoàng - Lăng Khải Định - UBND xã Thủy Bằng (MST 16) và ngược lại.

img

Các xe buýt Phương Trang sắp đưa vào khai thác 10 tuyến xe buýt nội tỉnh tại Thừa Thiên - Huế là xe B24 (18 ngồi, 6 đứng) và B26 (18 ngồi, 8 đứng)

Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines cho biết, trong 2 đợt nói trên, đơn vị đưa vào hoạt động 76 xe buýt loại 18 chỗ ngồi, 6 chỗ đứng và 18 chỗ ngồi, 8 chỗ đứng.

Những xe buýt mới này được trang bị máy lạnh, công cụ hỗ trợ và ghế ngồi cho người khuyết tật, cùng hệ thống camera, thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn.

Đặc biệt, cùng với đầu tư phương tiện hiện đại, đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, các phương tiện đưa vào khai thác cũng được đơn vị ứng dụng công nghệ tiên tiến như: Bán vé điện tử, bản đồ xe buýt điện tử...

Đây là mô hình xe buýt không trợ giá nằm trong mạng lưới phát triển hệ thống giao thông công cộng ở Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2.

img

Ngoài tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật VN được Cục đăng kiểm VN cấp phép chứng nhận an toàn, tiêu chuẩn khí thải Euro IV giúp bảo vệ môi trường, các xe buýt được trang bị hệ thống camera, thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn và ứng dụng công nghệ tiên tiến như: Bán vé điện tử, bản đồ xe buýt điện tử...

Theo Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines, đối với mảng xe buýt công cộng, hiện nay, đơn vị đang triển khai tại nhiều tỉnh, thành như: Đồng Tháp, Lâm Đồng, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Cần Thơ, An Giang, TP.HCM, Vĩnh Long, Ninh Thuận, Đồng Nai và Tiền Giang…

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, vào tháng 9/2020, Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines đã đưa 5 tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá vào hoạt động...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.