Xã hội

Quảng Ngãi: Kỳ lạ trang trại rau sạch 7 năm không trồng rau

21/09/2023, 06:30

Tỉnh Quảng Ngãi cho doanh nghiệp thuê đất làm dự án trang trại sản xuất rau quả nhưng sau 7 năm, dự án chỉ là những rừng cây đô thị và đất bỏ hoang.

Được giao đất 7 năm không triển khai

photo-1695046190735

Cổng dẫn vào khuôn viên dự án rau sạch của Công ty Thiên Sơn bị khóa trái, dây leo cỏ dại mọc bịt kín.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, dự án trang trại sản xuất rau - quả an toàn do Công ty TNHH MTV Thiên Sơn (Công ty Thiên Sơn) đầu tư tại xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã rào lưới bao quanh, nhưng nhiều năm nay không có dấu hiệu hoạt động. Cánh cổng sắt được khóa trái, cỏ dại, dây leo phủ kín, bên trong khung cảnh hoang vắng.

Tại đây, nhà đầu tư xây dựng một căn nhà nhỏ làm nơi sinh hoạt, bên trên nóc nhà ghi dòng chữ "Sông Trà Garden". Phía xa bên trong dự án chôn một số trụ bê tông, đèn điện và những cây sa kê còi cọc.

Đi tiếp về phía bờ sông Trà Khúc, cũng không thấy cây rau sạch nào, mà chỉ có những cây dó bầu cao khoảng 10m và cây bàng Đài Loan, sao đen, dầu rái… cao tầm 5m. 

Theo một số người dân địa phương, từ khi nhà đầu tư đến làm dự án trồng rau sạch đến giờ, không thấy xe rau nào được chuyển đi đâu.

Được biết, khu đất này trước đây là đất sản xuất nông nghiệp do UBND xã Nghĩa Thuận quản lý và giao cho người dân địa phương trồng hoa màu như mía, bắp, mì… 

Tuy nhiên, sau đó tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi toàn bộ diện tích đất trên vào giao cho Công ty Thiên Sơn làm dự án trồng rau, quả sạch.

Song, gần 7 năm trôi qua, toàn bộ quỹ đất rộng hàng chục nghìn m2 bỏ hoang cho cỏ dại mọc khiến người dân bức xúc, tiếc nuối những cánh đồng hoa màu màu mỡ bị phá bỏ để nhường đất cho dự án.

Bà Trần Thị Liễu, một hộ dân địa phương cho biết, nghe tin dự án được triển khai, bà con vừa phá vườn rau để giao đất, vừa ước có thể tìm việc làm tại dự án. Nhưng ruộng rau của dân bị phá bỏ, còn dự án thì để hoang, khiến người dân mất đi kế mưu sinh.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo thanh tra

photo-1695046191454

Thay vì thực hiện dự án trồng rau quả sạch an toàn thì nhà đầu tư đã trồng cây sao đen, bàng Đài Loan, dầu rái...

Được biết, dự án của Công ty TNHH MTV Thiên Sơn được tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư vào tháng 10/2016 và cho thuê đất cùng năm, với diện tích 48.090,6m2. 

Thời hạn thuê đến ngày 12/12/2065, hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Mục tiêu của dự án là sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm rau, quả an toàn tập trung.

Theo báo cáo của huyện Tư Nghĩa, qua nhiều năm nhà đầu tư không thực hiện dự án đúng như cam kết. 

Kiểm tra dự án cho thấy, nhà đầu tư đã xây dựng nhiều hạng mục, công trình không có trong quyết định đầu tư như nhà điều hành, ao chứa nước, hầm biogas, chuồng bò, hệ thống tưới tự động…

Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ngãi xác nhận Công ty Thiên Sơn chưa triển khai hoàn thành các hạng mục công trình và hoạt động theo đúng mục tiêu, quy mô dự án, tiến độ dự án chậm 4 năm theo chủ trương đầu tư. 

Công ty Thiên Sơn không đảm bảo khả năng thực hiện dự án, đồng thời vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai.

Đại diện Sở Tài nguyên và môi trường Quảng Ngãi cho hay, dự án rau sạch của Công ty Thiên Sơn có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật đất đai.

"Vừa qua, Công ty Thiên Sơn có báo cáo giải trình là trong quá trình thực hiện dự án có hợp tác với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sông Trà Quảng Ngãi (Công ty Sơn Trà) vào tháng 8/2018. Trong đó, Công ty Sông Trà góp vốn bằng tiền và chịu trách nhiệm sản xuất rau, quả an toàn trong thời hạn 20 năm.

Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh mâu thuẫn giữa 2 bên nên Công ty Thiên Sơn đã khởi kiện, yêu cầu hủy bỏ hợp đồng. Lý do là Công ty Sông Trà không thực hiện việc chuyển tiền theo hợp đồng hợp tác đầu tư là 60 triệu đồng/năm và tiền lãi hằng năm", vị này cho biết.

Trước thực trạng dự án chậm tiến độ và có nhiều dấu hiệu sai phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký văn bản yêu cầu thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Thiên Sơn.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tư Nghĩa và các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với dự án trước ngày 30/11/2023.

Khi PV liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Ngọc Dũng, đại diện pháp luật của Công ty Thiên Sơn, ông này không nghe máy.

Trong khi đó, ông Lê Chí Duy, Giám đốc Công ty Sông Trà cho biết, công ty có ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Thiên Sơn. Sau đó, Công ty Thiên Sơn kiện Công ty Sông Trà ra tòa.

"Tuy nhiên, thực tế là Thiên Sơn kiện Sông Trà không phải vì mấy chục triệu mà vì cố gắng "câu giờ" để giữ mảnh đất mà tỉnh giao.

Khi bước vào hợp tác đầu tư năm 2018, Sông Trà có yêu cầu phía Thiên Sơn báo cáo minh bạch các vấn đề về đất đai, song Thiên Sơn không đáp ứng được.

Chúng tôi đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng vào dự án, sau đó mới phát hiện là dự án này có quá nhiều sai phạm", ông Duy nói.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.