Đời sống

Rào chắn đường ra đồng được tháo dỡ sau phản ánh của Báo Giao thông

24/11/2023, 09:46

Chính quyền địa phương đã tháo dỡ rào chắn con đường đi ra đồng tạo thuận lợi cho việc canh tác của người dân.

Sáng 24/11, ông Trần Văn Trí (ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng nhiều hộ dân cho biết, rào chắn đường đi ra đồng của người dân trong khu vực suốt nhiều năm qua đã được chính quyền địa phương tháo dỡ. 

Việc này đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể tham gia sản xuất bình thường.

"Tôi cùng 8 hộ dân nơi đây gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo UBND thành phố Long Xuyên, Phòng Tài nguyên và Môi trường và chính quyền địa phương phường Mỹ Thạnh đã giúp đỡ để chúng tôi thuận lợi hơn khi canh tác trên mảnh đất của mình", ông Trí nói.

Đã tháo dở rào chắn đường ra đồng của người dân sau phản ánh của Báo Giao thông - Ảnh 1.

Đã tháo dỡ rào chắn đường đi ruộng của người dân sau phản ánh của Báo Giao thông.

Trước đó, như phản ánh của Báo Giao thông, ông Trần Văn Trí (ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng 8 hộ dân khác có đất sản xuất nông nghiệp tại khu vực này, con đường mòn kênh Mương Chùa là đường đi duy nhất để người dân vận chuyển vật tư để sản xuất nông nghiệp. 

Thế nhưng, từ năm 2021, con đường này đã bị đóng lại dẫn đến việc canh tác của người dân gặp khó khăn.

Do vậy, ông Trí và 8 hộ dân đã phản ánh đến chính quyền địa phương, mong muốn được tháo dỡ để việc canh tác của người dân được thuận lợi hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.