Du lịch

Rước bài vị Tam tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm lên Tây Yên Tử

29/01/2024, 09:58

Trong khuôn khổ các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2024, Bắc Giang tổ chức lễ rước Bài vị Tam tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, Tây Yên Tử.

Lễ rước bài vị Tam tổ Trúc Lâm được tổ chức từ 6h30 ngày 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang chủ trì.

Theo dự kiến, đoàn rước có quy mô 51 xe ô tô, được trang trí theo hình thức lễ rước phật giáo. Theo đó, Bài vị Tam tổ Trúc Lâm sẽ được rước từ chốn tổ Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, Tây Yên Tử.

Rước bài vị Tam tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm lên Tây Yên Tử- Ảnh 1.

Ông Mai Sơn, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang thông tin về lễ rước.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 sẽ được tổ chức trong 6 ngày (20 đến 25/2 tức 11 đến 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động; chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng và một số huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang.

Điểm nhấn của sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 là Lễ rước Bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng lên chùa Thượng Tây Yên Tử, huyện Sơn Động.

Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 diễn ra vào từ 9h ngày 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng, năm Giáp Thìn) tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thị trấn Tây Yên Tử huyện Sơn Động...

Ngoài ra, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Bắc Giang năm nay còn tổ chức các chương trình, lễ hội đặc sắc như: Trưng bày cổ vật tiêu biểu thời Lý - Trần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trưng bày sản phẩm du lịch "Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử", khai hội báo Xuân, lễ hội mở cửa rừng, hội hát Sloong hao và phiên chợ xuân vùng cao Tân Sơn, huyện Lục Ngạn.

Ông Mai Sơn, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định: Lễ rước năm nay là sự kế thừa, phát huy thành công của lễ rước Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" năm 2023.

Ý nghĩa của lễ năm nay là dịp đầu Xuân rước các vị Tam tổ đi du Xuân. Theo đó, lễ rước này sẽ được tổ chức hằng năm, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép thực hiện.

Ngoài việc sử dụng 51 xe ô tô có gắn logo của Ban tổ chức, sẽ khuyến khích nhân dân tham gia cùng rước bài vị của các vị Tam tổ từ chùa Vĩnh Nghiêm lên Tây Yên Tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.