Thời sự Quốc tế

Sau vụ máy bay rơi xuống cao tốc, Bộ Giao thông Malaysia ra quyết định khẩn

18/08/2023, 16:05

Bộ Giao thông Malaysia yêu cầu Cơ quan Hàng không dân dụng (CAAM) kiểm tra tất cả máy bay hạng nhẹ Beechcraft Model 390 sử dụng tại Malaysia.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia Anthony Loke cho biết, bộ này không muốn vội vàng đình chỉ vận hành dòng máy bay này.

Do đó, ông đã yêu cầu CAAM điều tra. Mọi quyết định được đưa ra một cách cẩn trọng sau quá trình điều tra của giới chức và các chuyên gia kỹ thuật.

Động thái trên được thực hiện sau khi vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi một máy bay hạng nhẹ Beechcraft Model 390 chở 8 người đã lao xuống đường cao tốc và nổ tung khiến 10 người tử nạn.

img

Hiện trường vụ máy bay đâm xuống cao tốc, chiếc xe máy bị cháy rụi (Ảnh: Bernama).

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra chiều 17/8 trên đường cao tốc Elmina.

Phương tiện gặp nạn thuộc sở hữu của công ty Jet Valet, khởi hành từ Langkawi và trên đường tới sân bay Subang, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 10km.

img

Máy bay hạng nhẹ Beechcraft Model 390.

Trước khi gặp nạn, máy bay được tháp không lưu cho phép hạ cánh nhưng sau đó bất ngờ mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu rồi gặp nạn. Thời điểm mất liên lạc đến khi lao xuống cao tốc là hai phút. Vụ rơi máy bay khiến tổng cộng 8 người trên phi cơ và hai người dưới đường thiệt mạng.

Trong số các nạn nhân có nghị sĩ bang Pelangai Datuk Seri Johari Harun.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.