Xã hội

Sở TN&MT Hải Dương có phớt lờ chỉ đạo sau phản ánh của Báo Giao thông?

17/02/2023, 06:30

Dù UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo, nhưng loạt trạm trộn không phép, xe quá tải vẫn lộng hành như phản ánh của Báo Giao thông gần 3 tháng trước.

Trước đó, Báo Giao thông có bài viết: "Hải Dương: Trạm trộn không phép, xe quá tải lộng hành", phản ánh về tình trạng hàng loạt trạm trộn bê tông không phép nằm trong và ngoài khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ngoài ra, từ các trạm trộn này, các xe chở bê tông quá tải nườm nượp ra vào, gây mất trật tự ATGT.

img

Việc các trạm trộn bê tông không phép hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân và ATGT

Ngay sau khi có thông tin phản ánh của Báo Giao thông, UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản số 3613/UBND – VP do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản ký, giao Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cử cán bộ làm việc với phóng viên Báo Giao thông về vấn đề trên.

Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ, đặt lịch làm việc, PV Báo Giao thông vẫn chưa nhận được thông tin hay có buổi làm việc nào với Sở TN&MT Hải Dương liên quan đến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thậm chí, trong những ngày trung tuần tháng 2/2023, PV vẫn ghi nhận việc các trạm trộn bê tông không phép ngang nhiên hoạt động. Bên cạnh đó, mỗi khi xe chở bê tông di chuyển từ trạm trộn ra ngoài thì đều để lại những vệt bánh xe trên đường, kéo theo sau là bụi mù mịt.

Trước đó, như Báo Giao thông phản ánh, trên địa bàn tỉnh Hải Dương tồn tại hàng loạt trạm trộn bê tông ngang nhiên xây dựng trong và ngoài khu dân cư mà không được các cấp có thẩm quyền cấp phép.

Điển hình là một số trạm tại các huyện, thị như: Thanh Miện, Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Nam Sách, Kinh Môn, Kim Thành… gây bụi bẩn, tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Các trạm trộn có nhiều xe chở nặng ra vào, nghi vấn chở quá tải, gây hư hỏng đường sá, nguy cơ mất ATGT.

Nhiều người dân cho biết, đã nhiều lần ý kiến lên chính quyền địa phương, nhưng sự việc không được giải quyết triệt để.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.