Hồ sơ tài liệu

Thái Lan: Bom nổ ở phố đi bộ, 6 người thương vong

12/08/2016, 06:53
image

Vụ nổ xảy ra trên con phố đi bộ của quận Muang, thủ phủ tỉnh Trang, miền nam Thái Lan.

c1-1058905-160811164717-620x413_620_372_126

Các nạn nhân được cấp cứu sau vụ nổ ở phố đi bộ tỉnh Trang, Thái Lan (Ảnh Bangkok Post)

Bangkok Post đưa tin ngày 11/8, một vụ nổ bom đã xảy ra trên con phố đi bộ của quận Muang, thủ phủ tỉnh Trang, miền nam Thái Lan.

Quả bom phát nổ vào khoảng 3h chiều 11/8 (giờ địa phương). Thời điểm xảy ra vụ nổ, nhiều người dân đang chuẩn bị dọn hàng buôn bán ở phố đi bộ. Ít nhất 6 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, một trong số này sau đó đã chết vì vết thương quá nặng.

Vụ nổ bom này được cho là đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, bởi trước đó nhân chứng cho biết họ nhìn thấy một người đàn ông mang theo một vật khả nghi tới khu vực, tờ Pháp luật TP. HCM thông tin.

Khoảng 50 cảnh sát đã được điều động tới khu vực, phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo tin tức trên tờ Tuổi trẻ, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ nổ, đồng thời đốc thúc các quan chức an ninh địa phương cảnh giác và gấp rút điều tra sự việc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết, căn cứ ban đầu cho thấy vụ nổ không liên quan tới các nhóm vũ trang tại ba tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat.

Hiện cảnh sát và quân đội Thái Lan vẫn đang tiến hành điều tra. Tư lệnh Quân khu 4 Quân đội Thái Lan, Trung tướng Vivat Pathompak nhận định vụ nổ có thể xuất phát từ mâu thuẫn lợi ích giữa các phe nhóm trong khu vực.

Trang được biết đến là một tỉnh khá yên bình ở phía trên miền nam Thái Lan, khu vực luôn có nhiều bất ổn bởi các nhóm vũ trang Hồi giáo ly khai.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.