Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 11/12/2020

11/12/2020, 07:09

Người mất đôi chân không gục ngã; Cần nghìn người tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 của Việt Nam... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img

Trang nhất Báo Giao thông số 149 ra ngày 11/12/2020

Người mất đôi chân không gục ngã

Từ một cán bộ đầy triển vọng của ngành Giao thông, sau một vụ TNGT, đôi chân của anh Lê Văn Tích không thể vận động được. Không đầu hàng số phận khi cuộc đời đột ngột phải rẽ sang hướng khác, anh tự mày mò chế tạo chiếc xe lăn chạy điện dành cho người khuyết tật và sản phẩm này đã đoạt giải 3 đội xuất sắc trong cuộc thi SDG Challenge, do Chương trình Phát triển LHQ tại Việt Nam - UNDP Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết

Thi đua yêu nước là động lực thực hiện đổi mới thắng lợi

Sáng 10/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo, trong đó nêu rõ, công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng. Xem chi tiết

Hàng không chống quá tải bay Tết thế nào?

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu, trong khi đó dịch Covid-19 vẫn phức tạp. Chính điều này khiến ngành chức năng rất khó dự báo nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân. Báo Giao thông trao đổi với Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng (ảnh nhỏ) xung quanh vấn đề này. Xem chi tiết

Gia cảnh éo le nữ phụ bếp hai lần bị tạt axit

Chồng mất vì TNGT, chị Nhâm phải gồng mình nuôi 2 con thơ ăn học. Vậy mà người đàn ông mượn cớ yêu thương đã thuê người tạt axit chị hai lần, để người phụ nữ vốn là trụ cột gia đình ấy bỗng trở thành tàn phế.

Hết ưu đãi phí trước bạ, xe nhập lại lấn át xe nội?

Từ 1/1/2021, Nghị định 70 về ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ hết hiệu lực. Nhiều nhận định cho rằng, khi đó ô tô nhập khẩu sẽ quay lại áp đảo doanh số so với xe sản xuất lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, thực tế có phải như vậy?

Khi cộng đồng mạng “thế thiên hành đạo”

Ở nơi nào để tội phạm lộng hành, người dân buộc phải làm thay việc của cơ quan bảo vệ pháp luật thì ở nơi đó lực lượng bảo vệ pháp luật chưa hoàn thành nhiệm vụ. Xem chi tiết

Cần nghìn người tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 của Việt Nam

Ngày 10/12, Học viện Quân Y tổ chức tuyển tình nguyện viên tiêm thử vaccine Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam. Sau giai đoạn 1 và 2, đến giai đoạn 3 sẽ cần ít nhất 1.500 - 3.000 người tham gia, độ tuổi từ 12- 75. Xem chi tiết

Tội ác từ cơn ghen vợ hay nhắn tin buổi đêm

Tại phiên tòa, Ngọc cúi đầu, lí nhí nói lời xin lỗi mà không dám quay lại nhìn bố mẹ vợ - hai nạn nhân bị gã đâm tổn thương tới 44% và 74% cơ thể, nguyên nhân xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng của Ngọc.

Ca sĩ Quang Vinh: Tôi không dám nhận mình tử tế

Sau một thời gian dài tập trung cho vai trò blogger du lịch, Quang Vinh đánh dấu sự trở lại thị trường âm nhạc với MV “Lạnh từ trong tim”. Sản phẩm mới được nam ca sĩ đầu tư tới 2 tỷ đồng, nói về những cuộc tình không hoàn hảo và sự buông bỏ khỏi những nỗi buồn trong chuyện tình cảm.

Trung Quốc sẽ sử dụng “vũ khí thương mại” mới thế nào?

Luật Kiểm soát Xuất khẩu chính là thứ “vũ khí” mới mà Bắc Kinh đã có trong tay để đối phó với Hoa Kỳ trong chiến tranh thương mại. Vấn đề được dư luận quan tâm là Trung Quốc sẽ vận hành “vũ khí” này như thế nào? Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.