Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 20/10/2021

20/10/2021, 08:25

Vận tải khách liên tỉnh vẫn chưa “thông”; “Không có ngày lễ vì bệnh nhân đang chờ”... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

Vận tải khách liên tỉnh vẫn chưa “thông”

Ngày 10/10, Bộ GTVT đã cho phép thí điểm vận tải khách liên tỉnh từ ngày 13 - 18/10. Sau một tuần triển khai, đã có 48 địa phương đồng ý mở lại. Tuy nhiên, lượng khách đi xe rất vắng, các doanh nghiệp vận tải cũng tỏ ra e dè. Nguyên nhân chính được cho là nhiều tỉnh, thành chưa có sự thống nhất về công bố cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Xem chi tiết

img

Trang nhất Báo Giao thông số 126 ra ngày 20/10/2021

Đổi mới cơ chế quản lý các “cổng trời”

Dự thảo đề án “Định hướng huy động nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không” của Bộ GTVT lấy ý kiến các địa phương đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Xem chi tiết

Thủ tướng Phạm Minh Chính:
Còn nhiều việc phải làm để phụ nữ có cuộc sống tốt đẹp hơn

Chiều 19/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các tầng lớp phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Chiều 19/10, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Xem chi tiết

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội kết nối mạng xe buýt thế nào?

Hà Nội đang xây dựng phương án kết nối mạng lưới xe buýt với tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội khi đưa vào vận hành, khai thác trước đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dự kiến vào năm 2022.

Mở cửa kinh tế, những đòi hỏi từ thực tế:
Bốn yếu tố để phục hồi kinh tế

Cả nước chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn với dịch Covid-19, nhiều địa phương dần nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch, việc đi lại, giao thương cũng đã thuận lợi hơn...

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho biết, việc phục hồi kinh tế sẽ phụ thuộc vào 4 yếu tố: Khả năng chống dịch, độ bao phủ vaccine, chủ động công nghệ sản xuất vaccine và tái cơ cấu.

Cách nào tính giá vé xe container qua trạm BOT?

Bộ GTVT đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ. Theo đó, thay vì nhận dạng qua container, sẽ nhận dạng qua chiều dài của xe để tính giá vé. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều của doanh nghiệp về thay đổi này.

“Nữ tư lệnh hồi sức” Phạm Thị Ngọc Thảo:
“Không có ngày lễ vì bệnh nhân đang chờ”

Với tư cách là thành viên Tổ hội chẩn chuyên môn điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng của cả nước, PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM là người có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam thời gian qua. Bà là 1 trong 10 cá nhân vừa vinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021. Xem chi tiết

Xử nghiêm hành vi xóa dấu vết, bỏ trốn sau TNGT

Xóa dấu vết, bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây TNGT là hành vi rất nguy hiểm. Hành vi này không chỉ khiến nạn nhân không được cấp cứu kịp thời mà còn gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng khi điều tra, xử lý. Tuy vậy, hiện hình phạt đối với hành vi này vẫn chưa thống nhất, chưa đủ sức răn đe.

Cầu thủ đang đấu ở đội tuyển bị chấn thương, ai chịu?

Việc hài hòa lợi ích giữa đội tuyển quốc gia và CLB trong việc sử dụng cầu thủ luôn là vấn đề nóng. Ở nhiều nền bóng đá trên thế giới, CLB có tiếng nói rõ ràng trong việc bảo vệ cầu thủ mà mình đang phải trả lương nhưng tại Việt Nam dường như điều này vẫn khá mơ mồ. Xem chi tiết

Diễn viên Phương Oanh:
Stress nửa tháng vì bị “ném đá” vai diễn “Hương vị tình thân”

Sau 4 năm gây sốt với vai diễn Quỳnh búp bê trong bộ phim cùng tên, Phương Oanh tiếp tục chinh phục khán giả với một vai Nam cá tính, mạnh mẽ trong “Hương vị tình thân”. Chia sẻ với Báo Giao thông, nữ diễn viên thừa nhận, vai diễn đột phá này cũng khiến cô nhận nhiều “gạch đá”.

Lý do khiến nhiều người Ý bỏ máy bay, chọn tàu cao tốc

Chỉ trong 10 năm, từ 2008 - 2018, đường sắt tốc độ cao của Italy đã vươn lên chiếm lĩnh thị phần vận tải nội địa còn hãng hàng không quốc gia Alitalia ngậm ngùi “dừng cuộc chơi”. Theo hãng tin CNN, sự phát triển vượt bậc của đường sắt ở Italy được đánh giá đã góp một phần không nhỏ dẫn tới kết cục thảm hại của hãng bay Alitalia. Xem chi tiết

Di sản của cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell qua 2 cuộc chiến

Tối 18/10, tên của cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell được điền vào danh sách những người tử vong vì đại dịch Covid-19. Tất cả những tờ báo lớn ở Mỹ và quốc tế đều đăng tải thông tin về sự ra đi của ông, nhắc nhớ lại những dấu ấn trong cuộc đời, sự nghiệp của vị Ngoại trưởng gốc da màu đầu tiên tại Mỹ.

Đài NPR (Mỹ) có bài viết với tựa đề: “Di sản của Colin Powell qua 2 cuộc chiến”, trong đó gợi lại những ký ức ám ảnh nhưng là kinh nghiệm quý báu với Powell sau Chiến tranh Việt Nam. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.