Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 29/7/2022

29/07/2022, 08:48

Doanh nghiệp buýt nào bỏ tuyến, chúng tôi nhận hết!; Nhiều chủ xe lâm cảnh bi đát, vật vờ chờ đợi... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

Tổng giám đốc Phương Trang:
Doanh nghiệp buýt nào bỏ tuyến, chúng tôi nhận hết!

Hội thảo “Giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng” do Báo Giao thông tổ chức sáng 28/7 tại TP.HCM với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà quản lý đã đưa ra những giải pháp tổng thể giải quyết các bất cập để phát triển vận tải hành khách công cộng. Tại đây, lãnh đạo Công ty CP xe khách Phương Trang khẳng định sẵn sàng nhận lại các tuyến xe buýt tại TP.HCM nếu các doanh nghiệp khác bỏ cuộc.

Bên lề hội thảo, Báo Giao thông trao đổi với ông Đào Viết Ánh, Tổng giám đốc Phương Trang để làm rõ hơn câu chuyện này. Xem chi tiết

img

Trang nhất Báo Giao thông số 60 ra ngày 29/7/2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính:
Quyết liệt hơn trong giải ngân đầu tư công

Sau khi Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) nâng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm vào đêm 27/7 và ngân hàng Trung ương nhiều nước đã có nhiều đợt tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát tăng mạnh gần đây, sáng 28/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành bàn về những giải pháp, đối sách phù hợp cả trước mắt và lâu dài để tiếp tục kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Xem chi tiết

Để cao tốc Bắc - Nam thoát lụt tiến độ vì bão giá:
Thuê tư vấn độc lập xây dựng chỉ số giá đặc thù?

Cơ chế bù giá không kịp thời khiến nhà thầu suy kiệt năng lực tài chính, không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ gấp rút của các dự án đang thi công mà cả các dự án cao tốc trọng điểm sắp triển khai.

Tái diễn “luật ngầm” nơi cửa khẩu:
Nhiều chủ xe lâm cảnh bi đát, vật vờ chờ đợi

Những ngày gần đây, PV Báo Giao thông liên tục nhận được phản ánh của nhiều chủ xe về việc bị chủ hàng ăn chặn tiền cước vận chuyển khi xuất khẩu nông sản qua Trung Quốc. Có người đã phải vật vờ ăn nghỉ nửa năm trời tại cửa khẩu nhưng vẫn không có kết quả… Xem chi tiết

Lộ trình sử dụng 100% xe điện và bài toán cần lời giải

Theo lộ trình, đến năm 2040, Việt Nam sẽ từng bước hạn chế tiến tới dừng sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô, xe máy dùng nhiên liệu hóa thạch để chuyển sang xe điện. Theo các chuyên gia, dù có nhiều thách thức nhưng kế hoạch này hoàn toàn khả thi.

Loa phường, ai thật sự cần?

Ý kiến ủng hộ việc khôi phục loa phường cũng có, song phần lớn bày tỏ không đồng tình. Nhiều người cũng dẫn chứng ở các nước tiên tiến, tiếng ồn là một loại “rác” đô thị và gây ô nhiễm tiếng ồn là phạm pháp, thậm chí có thể bị xử tù. Xem chi tiết

Nhân viên tuần đường “hết cửa” cắt xén quy trình

Nguy cơ mất an toàn đường sắt do lỗi chủ quan được giảm thiểu với hệ thống giám sát hành trình tuần đường qua mạng. Với hệ thống này, các vi phạm của nhân viên tuần đường đều được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời.

Tương lai mịt mờ của chàng cử nhân bị tai nạn

Vừa cầm tấm bằng cử nhân, được công ty tài chính ký hợp đồng chính thức, niềm vui của Tiến ngắn chẳng tày gang khi không may gặp tai nạn giao thông. Phải nằm liệt một chỗ, tương lai của chàng trai trẻ trở nên mịt mờ…

Á hậu Thạch Thu Thảo:
Tôi bất ngờ khi được chọn thi Hoa hậu Trái đất!

Giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 và trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2022, Thạch Thu Thảo chia sẻ cô ngạc nhiên và bất ngờ khi được lựa chọn chứ không phải là Hoa hậu hay Á hậu 1.

Hậu trường vụ đưa “Hồ sơ Uber” lên mặt báo

Vụ rò rỉ số tài liệu khổng lồ đã tiết lộ cách thức các chính khách hàng đầu bí mật giúp hãng xe taxi công nghệ Uber. Để đưa thông tin lên mặt báo, cả người cung cấp và tờ báo The Guardian - tờ báo đầu tiên tiếp nhận thông tin đều phải đưa ra những quyết định chưa từng có.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.