Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 29/9/2021

29/09/2021, 08:34

Thừa người có bằng FC, thiếu tài xế chạy xe; Hơn 270.000 tỷ đầu tư hạ tầng hàng không lấy từ đâu?... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

Nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công tạo động lực tăng trưởng

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực, đầu tư công được xem là “bệ đỡ” cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, giải ngân đầu tư công dự kiến đến hết 30/9/2021 chỉ đạt 47,38% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm chỉ còn 3 tháng, vậy cách nào để thúc đẩy được tỷ lệ giải ngân, tránh lãng phí nguồn lực, tạo được động lực lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng? Xem chi tiết

img

Trang nhất Báo Giao thông số 117 ra ngày 29/9/2021

Hiệu quả của một đồng vốn đầu tư công

Giai đoạn 2016-2020, yếu tố vốn đóng góp đến 53,3% tăng trưởng kinh tế, cao hơn đóng góp của yếu tố lao động. Vì vậy tăng vốn đầu tư công có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn tiếp theo 2021-2025. Xem chi tiết

Thủ tướng Phạm Minh Chính:
Giải ngân cao nhất có thể 250.000 tỷ vốn đầu tư công

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nguồn vốn đầu tư công khoảng 250 nghìn tỷ đồng còn lại của năm 2021 là nguồn lực rất quan trọng trong lúc dịch bệnh tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế và đời sống nhân dân. Thủ tướng yêu cầu, phải xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng từ nay đến cuối năm, thúc đẩy giải ngân đạt tỉ lệ cao nhất có thể, vừa bảo đảm tiến độ, vừa nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Xem chi tiết

Gia tăng ùn tắc sau nới giãn cách, Hà Nội xử lý thế nào?

Từ khi Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, tình trạng ùn tắc diễn ra nhức nhối tại nhiều tuyến đường vào nội đô cũng như các chốt cửa ngõ. Báo Giao thông trao đổi với ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội về các giải pháp để hạn chế tình trạng này.

Mở cửa kinh tế, những đòi hỏi từ thực tế:
Doanh nghiệp thiếu lao động trầm trọng

Mừng vì các địa phương dần mở cửa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại sau ngày 30/9, song nhiều doanh nghiệp cũng đau đầu lo giải bài toán thiếu nhân lực trầm trọng. Xem chi tiết

Hơn 270 nghìn tỷ đầu tư hạ tầng hàng không lấy từ đâu?

Bộ GTVT đang lấy ý kiến các địa phương về đề án định hướng huy động nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng các cảng hàng không. Trong đó, các cảng hàng không, sân bay trên cả nước được chia thành ba nhóm.

Thừa người có bằng FC, thiếu tài xế chạy xe

Cả nước có trên 135 nghìn lái xe có bằng FC, trong khi số lượng xe đầu kéo, xe sơ-mi rơ-moóc khoảng trên 71 nghìn phương tiện. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nơi trong cả nước đang thiếu trầm trọng lái xe có bằng lái loại này, ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải hàng hóa. Vậy, nguyên nhân của tình trạng này là gì?

Làm gì để đón học sinh trở lại trường an toàn?

Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố khác sau 1 thời gian siết chặt kiểm soát phòng dịch cũng đang lên kế hoạch đón học sinh trở lại trường. Việc đảm bảo môi trường học tập, sinh hoạt an toàn cho học sinh, giáo viên đang là mối quan tâm của chính quyền, ngành giáo dục, y tế các địa phương.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm sẽ hạn chế “đùn đẩy”!

Cuối tuần qua, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 14của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ.

Trao đổi với Báo Giao thông, TS. Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, chủ trương này là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Xem chi tiết

Hàng loạt “ông lớn” xe công nghệ cam kết giảm phát thải

Theo báo cáo của Hội đồng Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 1,1 độ C trong khoảng thời gian từ năm 1850 - 1900. Nếu không có hành động giảm khí thải nhà kính trên quy mô lớn, nhanh chóng và ngay lập tức, dự báo ngưỡng nóng lên của Trái đất sẽ vượt qua 2 độ C ngay trong thế kỷ này.

Tại những quốc gia đã xác định rõ mục tiêu và quyết tâm giảm khí thải như Singapore, Trung Quốc, Mỹ… các ứng dụng gọi xe (dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng phát thải) cũng không thể đứng ngoài cuộc. Xem chi tiết

Bầu cử Đức: Cuộc đua gay cấn bây giờ mới bắt đầu

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức đã được công bố, trách nhiệm của cử tri đã hoàn thành. Cuộc đua còn lại, không kém phần gay cấn để chọn ra lãnh đạo kế nhiệm Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ thuộc về lãnh đạo của các đảng phái.

Với cách biệt chỉ 1,6% tỉ lệ số phiếu, cơ hội thành lập chính phủ mới gần như chia đều cho hai đảng đang có số phiếu cao nhất. Bên nào thành lập được liên minh trước và nắm đủ số ghế Quốc hội theo quy định, sẽ giành quyền lãnh đạo nước Đức. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

img

Tình hình dịch Covid-19 hôm nay ngày 29/9 mới nhất

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.