Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 3/7/2020

03/07/2020, 07:45

Đề xuất tiếp tục đầu tư đường sắt Yên Viên-Hạ Long; Thêm một nút bấm, bớt đi sự xấu xí... là những tin mới nhất trên Báo Giao thông.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 80 ra ngày 3/7/2020

Lợi gì khi lãnh đạo không phải người địa phương?

Bên cạnh việc hạn chế được hiện tượng bè phái, lợi ích nhóm, việc cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương còn giúp họ được đào tạo, rèn luyện và bồi dưỡng để trưởng thành. Tuy nhiên, liệu họ có bị cô lập hay không? Liệu họ có nghĩ rằng, việc giữ chức vụ này mang tính chất tạm thời nên sẽ không toàn tâm, toàn ý gánh vác nhiệm vụ được giao? Báo Giao thông trao đổi với ông Lê Như Tiến, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội xung quanh việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
Vừa phòng thủ dịch bệnh, vừa tấn công trên mặt trận kinh tế

Kết luận hội nghị Chính phủ với địa phương chiều 2/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần kiên quyết không để dịch Covid-19 quay trở lại Việt Nam; đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh các giải pháp phục hồi kinh tế, không để xảy ra tình trạng trì trệ, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công. Xem chi tiết

Đề xuất tiếp tục đầu tư đường sắt Yên Viên - Hạ Long

Viện Chiến lược và phát triển GTVT vừa thực hiện đánh giá độc lập về hiệu quả dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân để làm cơ sở đề xuất phương án đầu tư dự án sau thời gian dài đình trệ. TS. Phạm Hoài Chung, Giám đốc Trung tâm Phát triển đô thị và nông thôn, Viện Chiến lược và phát triển GTVT trao đổi với Báo Giao thông về vấn đề này.

Tương lai mịt mờ của hai cha con tật nguyền

60 tuổi đời, trong đó có gần 30 năm làm vợ, làm mẹ nhưng bà Võ Thị Bưởi (SN 1960, trú thôn Kim Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chưa có một ngày thảnh thơi. Sự ra đi đột ngột của bà sau vụ TNGT khiến cho gia đình vốn đã khổ càng bĩ cực hơn, khi người chồng và cô con gái 22 tuổi tàn tật không thể tự lo cho bản thân...

Vừa giảm phí trước bạ, đại lý ô tô cắt giảm ưu đãi

Ngay sau khi Nghị định 70 quy định giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được áp dụng, nhiều đại lý ô tô “vỡ trận” vì lượng khách đến mua xe và xuất hóa đơn quá đông.

Bứt phá sau quyết định táo bạo thời dịch bệnh

Mua lại chuỗi cửa hàng bị kiệt quệ phải thanh lý vì dịch bệnh để làm kênh phân phối, để tận dụng làm kho hay thu mua các kênh mạng xã hội vừa kiếm tiền vừa quảng bá sản phẩm… đã giúp doanh nghiệp nhanh chóng bứt phá sau khi nền kinh tế chuyển sang trạng thái “bình thường mới”.

Thêm một nút bấm, bớt đi sự xấu xí

Tại sao ở những nút giao đường BRT, có những chiếc đèn để người ta bấm vào xin tín hiệu sang đường mà trước cổng trường không có được? Tính mạng các con không quan trọng đến mức cần được quan tâm đặc biệt hay sao? Xem chi tiết

Tiếp bài “Ngang nhiên bạt đồi, lấp hồ Đại Lải làm khu biệt thự nghỉ dưỡng”:
Doanh nghiệp được tỉnh Vĩnh Phúc “bật đèn xanh”!

Sau khi Báo Giao thông số ra ngày 1/7 đăng bài “Ngang nhiên bạt đồi, lấp hồ Đại Lải làm khu biệt thự nghỉ dưỡng”, nhiều bạn đọc gửi ý kiến thắc mắc: Cả một quả đồi bị bạt, đất đá đổ xuống ven hồ Đại Lải với diện tích hàng chục ha; suốt chiều dài khoảng 1km lòng hồ Đại Lải bị đổ đất đỏ quạch, tại sao chính quyền địa phương lại thờ ơ? Xem chi tiết

Khởi tố vụ án nữ đại gia Hải Phòng lừa đảo 900 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 61/QĐ-PC02-Đ5 về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố năm 2019 và năm 2020, liên quan đến nữ đại gia gỗ lạm dụng tín nhiệm lừa đảo 900 tỷ đồng. Xem chi tiết

Chuyện siêu mẫu Minh Tú đi 3 ngày, mắc kẹt 3 tháng ở Bali

Sang Bali (Indonesia) công tác vào tháng 3 và dự định chỉ đi khoảng 3- 4 ngày nhưng hiện tại, Minh Tú đã phải ở Bali 3 tháng vì các chuyến bay quốc tế dừng khai thác. Từ Indonesia, Minh Tú trải lòng với Báo Giao thông về cuộc sống của mình trong thời gian bị mắc kẹt tại “thiên đường du lịch” của Đông Nam Á.

Trung Quốc đang muốn vượt Mỹ làm lãnh đạo toàn cầu

Hậu Covid-19, thế giới sẽ bước sang một giai đoạn mới không chỉ ở việc mỗi người phải tự bảo vệ sức khỏe bản thân mà ở tầm vĩ mô, cục diện địa chính trị thế giới đã và đang dần thay đổi. Trên tờ National Interest, hai tác giả là chuyên gia ngoại giao và quân sự chuyên nghiên cứu về Trung Quốc cho rằng, Mỹ đang dần đánh mất vị trí lãnh đạo toàn cầu và không ai khác, Trung Quốc đang không ngừng nỗ lực để lấp đầy khoảng trống quyền lực ấy. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.