Xã hội

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 6/8

06/08/2020, 09:30
image

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 6/8: Cập nhật tin thời sự, pháp luật, thế giới, giải trí, thể thao... nhanh nhất.

img
Ông Nguyễn Nhân Chinh nhận quyết định điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP Bắc Ninh

Theo dõi các tin tức 24h mới nhất ngày 6/8, những thông tin chính nóng nhất được cập nhật 24h dưới đây:

Ông Nguyễn Nhân Chinh thôi làm Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh

Sáng nay (ngày 6/8), nguồn tin từ tỉnh Bắc Ninh cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bắc Ninh để công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Nhân Chinh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Người thay thế vị trí Bí thư Thành ủy Bắc Ninh của ông Nguyễn Nhân Chinh là ông Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh. Trước khi điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, ông Tạ Đăng Đoan từng giữ nhiều chức vụ như: Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương Bắc Ninh; được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh (từ năm 2010 đến 7/12/2018); Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh (từ 7/12/2018-15/1/2020); và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh (từ 15/1/2020- 5/8/2020).

Được biết, ông Nguyễn Nhân Chinh có thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đúng 13 ngày. Ông Nguyễn Nhân Chinh được biết đến là Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh - con trai đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh điều động, chỉ định ngồi vào ghế Bí thư Thành ủy Bắc Ninh vào ngày 22/7. Xem chi tiết tại đây

Đài Loan lo mất Đông Sa khi Trung Quốc tập trận chiếm đảo trên Biển Đông

img
Lực lượng đổ bộ của Thủy quân lục chiến Đài Loan

Quân đội Đài Loan đã điều động thêm một đơn vị thủy quân lục chiến cấp đại đội để tăng cường quân đồn trú trên một tiền đồn nhỏ ở Biển Đông trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo nói rằng quân đội Trung Quốc (PLA) đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mô phỏng nhằm vào các đảo nhỏ trên Biển Đông.

Một nguồn tin quân sự nói với báo SCMP trong điều kiện giấu tên rằng, Hải quân Đài Loan đã điều động thêm khoảng 200 lính thủy đánh bộ để củng cố thêm cho lực lượng đóng quân trên Quần đảo Pratas (Trung Quốc gọi là Đông Sa). Các binh sỹ Thủy quân lục chiến Đài Loan đã lên đường và hiện đang làm nhiệm vụ canh giữ trên Quần đảo Đông Sa khoảng một tuần trước và sẽ ở đây trong thời gian ngắn chứ không đồn trú lâu dài, nguồn tin cho biết.

Trước đó, từ tháng 5/2020, hãng tin Kyodo News của Nhật Bản đã báo cáo rằng PLA khi đó đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc tập trận quy mô lớn từ đảo Hải Nam trong tháng 8 này, và, một trong những kịch bản sẽ được tiến hành là mô phỏng tấn công, chiếm các đảo nhỏ do Đài Loan kiểm soát trên khu vực Biển Đông. Xem chi tiết tại đây

Vượt ngục từ Quảng Trị trốn ra Hà Nội vẫn bị bắt giữ

img
Đối tượng Nguyễn Hồng Hạnh

Sáng 6/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin, cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức vừa phối hợp Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1989; trú tại Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Đây là đối tượng đang bị Công an huyện Vĩnh Linh truy nã về tội Trộm cắp tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bị bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Hạnh để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày 10/5, đối tượng đã cạy cửa ô thông gió nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Linh và trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh đã khởi tố Nguyễn Hồng Hạnh về tội Trốn khỏi nơi giam giữ và ra quyết định truy nã bị can trên phạm vi toàn quốc. Bị truy nã gắt gao, đối tượng đã bỏ trốn ra miền Bắc và liên tục di chuyển đến nhiều địa phương. Phát hiện Hạnh đang lẩn trốn trên địa bàn thôn Mỹ Tiên, xã Bột Xuyên, Công an huyện Mỹ Đức đã triển khai phương án bắt giữ được đối tượng. Xem chi tiết tại đây

Xe tải "đấu đầu" nhau trên QL20, 1 người chết, 2 người bị thương nặng

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong - Ảnh: Đình Thi

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 2h45 rạng sáng nay (ngày 6/8), trên QL20 đoạn đèo Chuối, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải mang BKS: 51C - 384.03 do tài xế Võ Ngọc Sơn (21 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) điều khiển lưu thông trên QL20 theo hướng Đà Lạt - TP.HCM. Khi đến đèo Chuối thì tông trực diện vào xe tải BKS: 51D - 465.83 (chưa rõ người điều khiển) đang chạy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Ninh Quang Hiếu (20 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) ngồi trên xe tải mang BKS: 51D - 465.83 tử vong tại chỗ, 2 người khác (trên 2 xe) bị thương rất nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại hiện trường, xe tải mang BKS: 51C - 384.03 lọt xuống mương thoát nước ven đèo Chuối, xe tải BKS: 51D - 465.83 bị biến dạng phần đầu.

VFF báo tin buồn, không có sự kết hợp trong mơ ở tuyển Việt Nam

img
HLV Park Hang-seo và HLV Chung Hae-seong gặp gỡ khi ông Chung còn làm GĐKT CLB HAGL

Ngày 6/8, trao đổi với Báo Giao thông, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định, không có chuyện HLV Chung Hae-seong được mời làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết, ông Chung chưa rời Việt Nam sau khi chia tay CLB TP.HCM một phần do muốn chờ đợi để tái hợp HLV Park Hang-seo. Hai vị HLV này từng có thời gian cùng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink ở đội tuyển Hàn Quốc. Cả hai cũng rất thân thiết ngoài đời, chung người đại diện nên nếu kết hợp có thể coi là hoàn hảo.

Thực tế, thông tin ông Chung làm phó tướng cho ông Park không phải mới xuất hiện lần đầu. Hồi ông rời HAGL thông tin trên đã xuất hiện nhưng cuối cùng ông Chung đã cập bến CLB TP.HCM. Tại đội tuyển Việt Nam, ê kíp của HLV Park Hang-seo đang ổn định và hoạt động có hiệu quả. Bởi vậy, ông Park không nhất thiết phải bổ sung nhân sự vào ban huấn luyện. Xem chi tiết tại đây

Phim của Lưu Diệc Phi tung đòn "chí mạng" cho giới phát hành Bắc Mỹ

img
Lưu Diệc Phi đảm nhiệm vai chính trong phim

Phim Hoa mộc lan do Lưu Diệc Phi đóng chính bất ngờ được Disney thông báo phát hành trên nền tảng mạng Disney+ từ ngày 4/9. Theo đó, các khách hàng thuê bao của Disney+ sẽ trả 30 USD (khoảng 700.000 đồng) nếu muốn xem trực tuyến Hoa mộc lan tại nhà họ. Đây là một mức giá thuê rất cao so với những phim khác từng phát hành trực tuyến trước đó. Phim sẽ có sẵn trên Disney+ Mỹ, Canada, New Zealand, Úc và nhiều quốc gia Tây Âu.

Song song nền tảng mạng, Hoa mộc lan sẽ ra rạp ở những quốc gia và vùng lãnh thổ mà Disney+ chưa xuất hiện cũng như tại các nơi rạp chiếu đã được hoạt động bình thường trở lại.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều rạp phim ở Mỹ cũng như các nước chưa mở cửa trở lại, "bom tấn" có kinh phí 200 triệu USD từng dời lịch chiếu nhiều lần. Đây là một trong các bom tấn chịu ảnh hưởng lớn bởi Covid-19, cùng với James Bond: Không phải lúc chết, Black Widow, Wonder Woman 1984, Fast & Furious 9, Điệp vụ bất khả thi... Lần gần đây nhất, Disney công bố dời lịch vô thời hạn, chờ đợi biến chuyển của đại dịch. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.