Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 9/9/2017

09/09/2017, 09:59

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 9/9/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

5.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 9/9/2017: Khu vực cửa biển Cửa Việt (Quảng Trị).

Trục vớt quả ngư lôi nặng 240kg ở cửa biển Quảng Trị

Chiều 8/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã trục vớt thành công quả ngư lôi được phát hiện nằm dưới mặt nước khoảng 5m ở vùng cửa biển Cửa Việt.

Sáng cùng ngày, đơn vị thi công nạo vét luồng lạch khu vực cửa biển Cửa Việt (Quảng Trị) phát hiện quả ngư lôi này và báo cơ quan chức năng. Lực lượng Công binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã tiến hành trục vớt thành công quả ngư lôi.

Theo cơ quan chức năng, quả ngư lôi nặng khoảng 240kg, dài 1,4m, đường kính 30cm, trên đầu quả ngư lôi có 3 râu tôm và 2 móc lớn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện và trục vớt ở khu vực trên hàng chục ký đạn loại R15, 12 ly 7... Qủa ngư lôi được phát hiện có thể được thả xuống nơi vùng cửa biển Quảng Trị từ thời chiến tranh chống Mỹ. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



4.1

Hiện trường vụ tai nạn.

Xe đơn vị từ thiện gặp nạn, 1 người nhập viện cấp cứu

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 8/9, khi xe Daihatsu mang BKS: 53U – 2026 của một đơn vị làm từ thiện chở nước suối đóng chai từ huyện Bình Chánh về Gò Vấp. Đến khu vực cầu vượt ngã 4 Gò Mây, Q.Bình Tân, TP.HCM khoảng 200 mét thì bị xe khách giường nằm BKS: 69B-004.06 chạy cùng chiều phía sau với tốc độ cao lao đến tông trúng.

Hậu quả khiến thùng xe Daihatsu xoay vòng 180 độ, hư hỏng, biến dạng do va vào dải phân cách cứng. Phụ xe chấn thương nặng ở đầu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, tài xế may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Riêng chiếc xe khách cũng bị hư hỏng, bể kính chắn gió, nhiều hành khách trên xe hoảng loạn. Xem chi tiết tại đây

6.1

Đối tượng Oanh bị bắt giữ - Ảnh CAND

Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em sau 18 năm lẩn trốn

Hôm qua 8/9, công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã di lý đối tượng Chu Văn Oanh (SN 1976, trú huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) về Vĩnh Phúc để thi hành án về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, Chu Văn Oanh từng là chiến sĩ nghĩa vụ của một đơn vị thuộc Quân đoàn 2 đóng trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vào năm 1999. Khoảng thời gian này, Oanh nhậu say rồi quan hệ tình dục với một bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên, nên Oanh bị cơ quan công an truy tố tội danh "Hiếp dâm trẻ em".

Sau đó Oanh bị Tòa án Quân sự tuyên 12 năm tù giam. Trong khi đang bị tạm giam chờ thi hành án thì Chu Văn Oanh đã bỏ trốn. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



7.1

Dự đoán kết quả Stoke vs M.U, vòng 4 giải Ngoại hạng Anh

Dự đoán kết quả Stoke vs M.U, vòng 4 giải Ngoại hạng Anh

Sau 3 lượt đấu đầu tiên, M.U đã khiến người hâm mộ hài lòng khi đều giành những chiến thắng thuyết phục. Đáng chú ý, họ ghi tới 10 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Với tỷ lệ ghi bàn 3,33 bàn/trận và có 6 cầu thủ điền tên mình lên bảng tỷ số tại, M.U đang là một cỗ máy tấn công vô cùng nguy hiểm.

Kể từ mùa 2011/12, đội chủ sân Old Trafford chưa từng toàn thắng cả 4 vòng đầu tiên của Premier League. Trong sự nghiệp của mình, cả ba lần vô địch Premier League trước đây, HLV Jose Mourinho đều cùng học trò toàn thắng cả 4 vòng đầu. Giờ đây thầy trò Mourinho hoàn toàn có khả năng chinh phục cột mốc này bởi họ đang có phong độ cao.

Trong khi đó đội chủ nhà Stoke City lại đang tan nát vì chấn thương. Ở hàng thủ, hai trung vệ trụ cột là Ryan Shawcross và Kurt Zouma đều đang chấn thương, không chắc chắn có mặt trong trận tiếp đón M.U vào đêm nay. Đối mặt với hàng công hủy diệt của M.U, Stoke nhiều khả năng sẽ phải ôm hận. Xem chi tiết tại đây

8.1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Nga: Còn quá sớm để bỏ phiếu trừng phạt mới đối với Triều Tiên

Reuters đưa tin, hôm qua 8/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng chưa cần thiết phải vội vàng triển khai việc bỏ phiếu áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên. "Vẫn còn quá sớm để làm điều đó!" - ông Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian đang ở thăm nước này.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết việc soạn thảo một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên hiện đang được tiến hành và vẫn còn quá sớm để dự đoán về văn bản cuối cùng này.

Cũng theo ông này, ngoài việc gia tăng sức ép yêu cầu Triều Tiên chấm dứt các chương trình hạt nhân thì tiến trình chính trị, đàm phán vẫn nên được ưu tiên hơn cả. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.