Xã hội

Tin tức hôm nay 31/3/2017 mới nhất, nóng nhất

31/03/2017, 10:03
image

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 31/3/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

5

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 31/3/2017: Xe Thành Bưởi đón khách từ xe trung chuyển trên đường Trần Phú, quận 5.

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 31/3/2017:

Báo Giao thông đăng phản hồi của Công ty Thành Bưởi

Ngày 29/12/2016, Báo Giao thông (baogiaothong.vn) đăng bài “Nở rộ xe khách trá hình, né thuế - Muôn kiểu lách luật”. Bài báo phản ánh về các dấu hiệu sai phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi (Công ty Thành Bưởi) trong việc vận chuyển hành khách bằng xe hợp đồng.

Sau khi báo đăng, Công ty Thành Bưởi đã khởi kiện Báo Giao thông ra TAND quận 5 (TP.HCM) vì cho rằng bài báo không đúng sự thật. Trong quá trình tòa thụ lý, giải quyết, chiều qua (30/3), Công ty Thành Bưởi tiếp tục có Thư yêu cầu Báo Giao thông đăng ý kiến phản hồi về các bài báo: “Lật tẩy xe khách trá hình, né thuế của Thành Bưởi”; “Xe khách Thành Bưởi né nhiều loại thuế, phí mỗi ngày”; “Vì đâu xe “trá hình” Thành Bưởi công nhiên hoạt động”.

Vụ việc đang được tòa giải quyết nên báo có quyền không đăng ý kiến phản hồi này cho đến khi có quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa. Tuy nhiên, thực hiện Luật Báo chí và tôn trọng quyền được phản hồi của doanh nghiệp, Báo Giao thông đăng tải Thư phản hồi của Công ty Thành Bưởi, đồng thời đăng ý kiến trả lời của báo để rộng đường dư luận. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

 

6.1

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Duy Lợi.

Xe tải rụng bánh, lật nhào đầu cầu vượt QL1 Quảng Trị

Vụ tai nạn xảy ra tại phía Nam cầu vượt đường sắt Bắc- Nam trên QL1 (đoạn qua xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), vào khoảng 4h00 sáng nay (31/3).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải mang BKS: 89C - 059.13 lưu thông trên QL1 theo hướng Nam- Bắc bất ngờ “đâm gục” biển báo bên phải lan can bê tông cầu vượt theo hướng lưu thông.

Tại hiện trường, xe tải BKS: 89C- 059.13 “rụng” 2 bánh trước, lật nhào phía bên phải đầu cầu vượt. Cú húc vào trụ biển báo và lan can bê tông thành cầu vượt cũng khiến bình dầu xe tải bị văng khỏi xe, dầu chảy lênh láng; kính xe bị rạn vỡ. Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải hư hỏng nặng. May mắn không xảy ra thương vong. Xem chi tiết tại đây

7.1

Căn phòng nơi bé H. bị cưỡng hiếp - Ảnh: Báo Dân Trí.

Vụ bé gái nghi bị xâm hại đến mang thai ở Vĩnh Long

Ngày 30/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang xác minh, làm rõ việc bé gái 10 tuổi bị xâm hại dẫn đến mang thai.

Trả lời tờ Người đưa tin, một cán bộ điều tra Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành làm rõ nguyên nhân bé N.K.H. (10 tuổi, học sinh lớp 3) có thai 4,5 tuần tuổi.

Theo trình bày của bà C. - bà ngoại của bé H., ngày 27/3, bà bất ngờ nhận được điện thoại của bé H. ở quê nói mình có dấu hiệu bất thường. Lo lắng cho sức khỏe của cháu, bà C. tức tốc đón xe về Vĩnh Long. Về đến nhà, nghe H. mô tả triệu chứng, bà liền mua que thử thai. Bất ngờ, que thử hiện 2 vạch. Bà C. gặng hỏi thì H. thú thật đã bị gã hàng xóm tên T. nhiều lần cưỡng hiếp. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

 

8.1

World Cup sẽ tăng lên 48 đội từ năm 2026

World Cup 48 đội, FIFA phân bổ thế nào?

Hôm qua (30/3), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chủ trì cuộc họp với các liên đoàn bóng đá thành viên. Nội dung cuộc họp xoay quanh việc phân bổ các suất dự World Cup 2026. Theo đó, châu Phi được tăng thêm 4 suất tham dự (từ 5 lên 9). Châu Á thêm 3,5 suất (từ 4,5 lên 8), châu Âu thêm 3 suất (từ 13 lên 16), CONCACAF thêm 2,5 suất (từ 3,5 lên 6), Nam Mỹ tăng 1,5 suất (từ 4,5 lên 6) và châu Đại dương được thêm 0,5 suất (từ 0,5 lên 1).

Cộng thêm 1 suất của nước chủ nhà, đã có 46 suất được trao cho 6 khu vực. 2 suất còn lại sẽ được xác định qua vòng play-off bao gồm 6 đội tham dự. 6 đội bóng này bao gồm 5 đội bóng của 5 khu vực (ngoại trừ châu Âu) và 1 đội bóng thuộc khu vực có nước chủ nhà đăng cai. Vòng play-off sẽ được xếp hạt giống theo BXH FIFA và được tổ chức tại quốc gia đăng cai World Cup 2026 vào tháng 11/2025.

Trước đó, vào ngày 10/1, FIFA đã thông qua quyết định tăng số đội tham dự World Cup từ 32 lên 48 đội (áp dụng từ World Cup 2026). 48 đội chia làm 16 bảng, trong đó mỗi bảng gồm 3 đội. Hai đội đứng đầu sẽ giành quyền vào vòng knock-out. Số trận đấu sẽ tăng từ 64 lên 80 trận nhưng số trận tối đa của mội đội nếu vào tới chung kết vẫn chỉ là 7. Xem chi tiết tại đây

9

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 30/3

Bắt giam bà Park Geun-hye để phục vụ điều tra

Báo Mainichi của Nhật Bản cho hay, phiên chất vấn tại tòa lần này là buổi làm việc quan trọng để tòa án có ban hành lệnh bắt giam bà Park Geun-hye ngay lập tức hay không. Trước đó, dư luận Hàn Quốc cho rằng, nhiều khả năng Viện Kiểm sát nước này sẽ công bố lệnh bắt giam bà Park vào sáng sớm hôm nay (31/3) để phục vụ công tác điều tra.

Theo tường thuật của báo chí Hàn Quốc, ngày 30/3, khi xuất hiện tại Tòa án trung tâm quận Seoul, bà Park có nét mặt nghiêm túc, tránh không bình luận điều gì trước rất đông phóng viên.

Nếu tòa án chấp nhận yêu cầu bắt giam được các công tố viên đưa ra, cựu Tổng thống Park sẽ bị bắt ngay lập tức và đưa về nơi quản thúc trong 20 ngày, trước khi các tội danh của bà được đưa ra xét xử. Ngược lại, ngay cả khi tòa án Seoul khước từ yêu cầu bắt giữ, các công tố viên Hàn Quốc vẫn có thể buộc tội và quy trách nhiệm cho bà Park. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

 

10.1

Lệ Quyên lên song ca nhiều lần cùng thí sinh khiến Đàm Vĩnh Hưng đòi đổi tên chương trình thành "Liveshow Lệ Quyên". - Ảnh: Windy.

Thần tượng bolero: Đàm Vĩnh Hưng đòi đổi tên chương trình vì Lệ Quyên

Trong tập 4 vòng Tinh hoa chương trình Thần tượng Bolero 2017 lên sóng tối 30/3, nhiều ca khúc bất hủ thuộc nhạc trữ tình bolero như Chờ người, Tình đẹp mùa chôm chôm, Em về kẻo mưa, Một lần dang dở, Tủi phận,.. đã được các thí sinh lựa chọn thể hiện, mang đến cho khán giả một đêm thi nhiều cảm xúc.

Ở phần thi của mình, thí sinh Lê Mai đã có bản phối mới lạ ca khúc "Một lần dang dở" đầy tiếc thương, ngậm ngùi nhưng không hề bi lụy đã gây bất ngờ và thích thú cho các huấn luyện viên. Thí sinh đến từ Quảng Bình còn ghi điểm khi chuyển đổi mượt mà giữa giọng pha và giọng thật mỗi khi lên cao xuống thấp.

Quá yêu mến thí sinh này, HLV Lệ Quyên đã phải hai lần dùng đến “tuyệt chiêu” song ca để thuyết phục “người đẹp Quảng Bình” về với đội của mình. Cô đã có màn song ca cùng thí sinh đầy ngọt ngào. Nhưng có lẽ e ngại một lần song ca chưa đủ “thấm”, Lệ Quyên tiếp tục hát chay cùng Lê Mai một đoạn ca khúc "Sao chưa thấy hồi âm". Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.