An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 5/8/2019

05/08/2019, 08:16
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 5/8/2019: Công an truy bắt nghi can đâm tử vong người đàn ông tại quán karaoke...

img
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Công an truy bắt nghi can đâm tử vong người đàn ông tại quán karaoke

Chiều 4/8, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phối hợp với công an tỉnh này tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke khiến một người đàn ông bị đâm tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Khắc Hiệp (46 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30, một nhóm người khoảng 5 người đến quán karaoke trên đường Hoàng Hoa Thám (thuộc phường Tân Tiến). Tại đây, nhóm vừa hát vừa gọi bia uống. Trong lúc hát, giữa hai người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, một người trong nhóm (chưa rõ danh tính) bất ngờ đập ly bia bể rồi dùng mảnh ly bể đâm ông Hiệp. Xem chi tiết tại đây

img
Nhân viên trường Pascal không chấp hành mở cửa còn ném cát vào cảnh sát

Nhân viên trường Pascal giữ người trái phép, chống đối lực lượng chức năng

Ngày 4/8, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đang thụ lý giải quyết vụ bắt nhốt người trái phép và chống đối người thi hành công vụ xảy ra tại trường tiểu học - THCS Pascal (Lô TH1 Khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 2/8, Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm và đường dây nóng 113 của Công an quận Bắc Từ Liêm đồng thời nhận được trình báo về việc chị Nguyễn Hồng Linh (trú tại phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số nhân viên trường Pascal bị chính nhân viên, bảo vệ của trường này bắt giữ tại trường.

Ngay sau đó, một tổ công tác Công an quận và các ban ngành đoàn thể phường Cổ Nhuế 1 đã đến hiện trường, phát hiện toàn bộ 4 cổng vào trường Pascal đều bị khóa, các nhân viên bảo vệ tại đây cũng từ chối mở cổng. Xem chi tiết tại đây

img
Các bị can Dương Minh Hoà, Trần Ngọc Quang, Phạm Vân Thuỳ từ trái qua phải

Đại học Đông Đô “phù phép” cấp văn bằng hai Tiếng Anh như thế nào?

Liên quan đến vụ việc khởi tố Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô và một số đồng phạm, tới thời điểm này, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra quyết định và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359, Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với 4 bị can, gồm: Dương Văn Hòa (SN 1983, trú tại Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô; Trần Ngọc Quang (SN 1962, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), nguyên là Phó Trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên trường Đại học Đông Đô; Phạm Vân Thùy (SN 1981, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) và Lê Thị Lương (SN 1996, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) là cán bộ trường Đại học Đông Đô.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, xuất phát từ nhu cầu của một bộ phận người dân cần có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ để hoàn thiện hồ sơ cán bộ (nâng lương, nâng ngạch, thăng hạng, thi tuyển vào biên chế…), Đại học Đông Đô đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cấp văn bằng 2 cử nhân ngành ngôn ngữ Anh hệ chính quy cho các học viên theo học. Để cạnh tranh với các đơn vị đào tạo khác, Ban lãnh đạo Đại học Đông Đô có chủ trương liên kết với các trung tâm đào tạo ngắn hạn bên ngoài để tổ chức tuyển sinh và ăn chia theo thỏa thuận.

Cụ thể, từ năm 2016, trường Đại học Đông Đô đã tuyển sinh hàng nghìn học viên và tổ chức đào tạo văn bằng 2 ngôn ngữ Anh tại 3 cơ sở gồm: Số 1 Hoàng Đạo Thúy; 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) ; 171 Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Đến đầu năm 2018, trường đã liên kết tuyển sinh với khoảng 200 trung tâm đào tạo ngắn hạn trên toàn quốc không được cấp phép theo quy định của Bộ GD&ĐT. Xem chi tiết tại đây

img
Nạn nhân H. đang được điều trị tại bệnh viện.

Đi nhậu về, chồng "hờ" tưới xăng, phóng hỏa đốt vợ

Sáng 4/8, thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc chồng tẩm xăng đốt vợ. Hiện công an đã đến bệnh viện, nơi nạn nhân điều trị để lấy lời khai. Đồng thời, các điều tra viên cũng được cử xuống địa bàn để xác minh vụ việc.

Nạn nhân bị chồng tưới xăng lên người đốt được xác định là bà Triệu Thị H. (44 tuổi, hộ khẩu TP Buôn Ma Thuột, tạm trú tiểu khu 296, xã Cư M’lan, Ea Súp). Hiện bà H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với tỷ lệ bỏng 40% cơ thể, với các vết bỏng ở vùng ngực, bụng, đùi và mặt.

Nghi can trong vụ việc là ông Lý Văn Dương (38 tuổi, ngụ tiểu khu 296 xã Cư M’lan, chồng hờ bà H.). Tại bệnh viện, bà H. cho biết, vào sáng 1/8, bà và ông Dương chuẩn bị đi làm rẫy thì được người hàng xóm mời đi nhậu. Sau đó, hai vợ chồng đi nhậu không đi làm rẫy nữa. Trong cuộc nhậu có 6 người, uống hết 1,5 lít rượu và 2 thùng bia. Sau chầu nhậu mọi người đều say, bà H. và chồng ra về. Đến nhà, ông Dương bất ngờ chửi bà H., rồi cả hai lời qua tiếng lại. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.