An ninh hình sự

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 8/7/2019

08/07/2019, 08:07
image

Tin tức pháp luật nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 8/7/2019: Giám đốc công an Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo phá đường dây "đánh bạc khủng"...

img
Lực lượng chức năng kiểm tra bãi tập kết cát

Hành trình "bóc gỡ" vụ doanh nghiệp... hợp thức hóa cát lậu “khủng” tại Huế

Liên quan vụ bắt giữ Phó Giám đốc và Kế toán doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (217 Phan Bội Châu, TP Huế) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, chiều 7/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trước đó, Công an tỉnh liên tục nhận tin tố giác của người dân về việc có một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương.

Phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi nhằm lách luật, tránh bị xử lý hình sự, các đối tượng sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai cát trái phép vào ban đêm từ khoảng 20h đến 6h sáng ngày hôm sau tại các điểm vắng vẻ dọc các tuyến sông trên địa bàn tỉnh.

Không những vậy, nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát do khai thác trái phép của các đối tượng để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi cao ngất ngưởng, khuynh đảo thị trường để trục lợi, làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân. Xem chi tiết tại đây

img
Một số đối tượng tại thời điểm bị công an đột kích, bắt giữ.

Giám đốc công an Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo phá đường dây "đánh bạc khủng"

Ngày 7/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với 17 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc, trong đường dây đánh bạc “khủng” vừa bị lực lượng Công an tỉnh triệt phá vào tối ngày 5/7.

Trước đó, vào tối ngày 5/7, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ huy, cùng nhiều lực lượng đột kích 27 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, công an đã thu giữ nhiều phơi đề, tiền bạc cùng các phương tiện, tài sản, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Bước đầu, công an xác định 27 tụ điểm trên thuộc hai đường dây khác nhau. Hai đối tượng cầm đầu hai đường dây này là bà Bùi Thị Thắm (38 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) và Võ Thị Kim Thủy (50 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột). Xem chi tiết tại đây

img
Cô L (Ngoài cùng bên phải) tại cơ quan công an.

Giải cứu cô gái sau 6 năm bị chuốc thuốc mê bán sang Trung Quốc

Chiều ngày 7/7, thông từ Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng Trung Quốc, tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam (huyện Văn Lãng) đã tiếp nhận cô Đặng Thị L (SN 1996), trú tại thôn Khe Lét, xã Xuân Tần, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Theo kết quả xác minh ban đầu, năm 2013, trong khi đi làm thuê tại Hải Phòng, cô L bị một số đối tượng đánh thuốc mê và bán sang Trung Quốc. Tại đây, cô bị ép làm vợ một người đàn ông nghèo ở vùng dân tộc, nông thôn hẻo lánh.

Cô L đã nhiều lần tìm cách liên lạc với gia đình và bỏ trốn nhưng không thành công. Tháng 6 năm 2019, Công an Trung Quốc giải cứu cô L và có văn bản gửi công an Văn Lãng đề nghị tiếp nhận nạn nhân. Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng Nguyễn Văn Phong.

Tạm giữ hình sự đối tượng táo tợn cướp taxi trong đêm ở Bắc Giang

Chiều ngày 7/7, Thượng tá Phạm Hữu Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và vận động đối tượng Nguyễn Văn Phong (SN 1992) trú tại thôn Đống Cao, xã Tư Mại (huyện Yên Dũng) ra đầu thú về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 2h15 phút ngày 6/7, Công an huyện Yên Dũng nhận được tin tại khu vực đê Hoàng Phúc, xã Đồng Phúc (Yên Dũng) xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là anh Lưu Xuân Tới (SN 1991), trú tại khu 4, phường Mỹ Độ, Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang là lái xe taxi của hãng Mai Linh.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Yên Dũng đã chỉ đạo lực lượng và tham gia khám nghiệm hiện trường, tổ chức rà soát các đối tượng hình sự trên địa bàn huyện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13 giờ sau, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Phong. Xem chi tiết tại đây

img
Đối tượng Nguyễn Tiến Hùng (ảnh nhỏ)

Ấm ức chuyện không cho mượn xe máy, "sát nhân" cầm dao đâm chết người

Trưa ngày 7/7, theo nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông: Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Tiến Hùng (SN 1983, quê thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) về hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h50’ ngày 6/7, Hùng hẹn anh Nguyễn Tông Thuần (đang sống ở Vũng Tàu về quê thăm mẹ) ra bãi biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để nói chuyện.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, Hùng rút dao đâm liên tiếp vào người anh Thuần khiến anh này gục xuống tại chỗ và tử vong. Gây án xong, Hùng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.