Thời sự Quốc tế

Triều Tiên đưa chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân vào hiến pháp

28/09/2023, 08:52

Tại kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng Nhân dân tối cao khóa XIV (SPA - tức Quốc hội Triều Tiên), Bình Nhưỡng đã bổ sung chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân vào hiến pháp.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng Nhân dân tối cao khóa XIV đã diễn ra tại Đại lễ đường Mansudae ở thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 26-27/9, với sự tham gia của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo Chủ tịch Triều Tiên, tại kỳ họp, Quốc hội Triều Tiên đã quyết định bổ sung chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân vào hiến pháp nhằm đảm bảo quyền tồn tại và phát triển của đất nước, ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình khu vực và toàn cầu qua việc nhanh chóng phát triển vũ khí hạt nhân lên mức độ cao hơn.

“Chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân của Triều Tiên đã được xác định lâu dài là luật cơ bản của quốc gia, mà không ai được phép xem thường. Đây là sự kiện lịch sử, mang đến đòn bẩy chính trị mạnh mẽ để củng cố đáng kể năng lực quốc phòng”, ông Kim phát biểu tại kỳ họp của Quốc hội Triều Tiên.

Triều Tiên bổ sung chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân vào hiến pháp - Ảnh 1.

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng Nhân dân tối cao khóa XIV của Triều Tiên diễn ra tại Bình Nhưỡng với sự tham dự của Chủ tịch Kim Jong-un (Ảnh: Reuters).

Ông Kim cũng nhấn mạnh yêu cầu cần phát triển kho hạt nhân của Triều Tiên theo cấp số nhân, đa dạng hóa năng lực tấn công hạt nhân cũng như triển khai vũ khí hạt nhân tại các đơn vị khác nhau thuộc lực lượng vũ trang của Bình Nhưỡng.

Trước đó, tại kỳ họp của Quốc hội Triều Tiên vào tháng 9/2022, Bình Nhưỡng đã thông qua luật cho phép tấn công hạt nhân phủ đầu, xác định trạng thái quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là “không thể đảo ngược”.

Trong bài phát biểu tại kỳ họp lần thứ 9 này, ông Kim chỉ trích việc thành lập “liên minh quân sự ba bên” giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản “cuối cùng sẽ dẫn đến hình thành NATO phiên bản châu Á, nguyên nhân gốc rễ gây ra chiến tranh và xung đột”.

Chủ tịch Triều Tiên cũng chỉ trích Mỹ gia tăng đe dọa chiến tranh hạt nhân đến mức cao nhất qua việc khôi phục tập trận hạt nhân chung quy mô lớn với bản chất gây hấn rõ ràng đồng thời triển khai lâu dài khí tài hạt nhân chiến lược của Washington gần bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim cũng cho rằng Nhóm Tham vấn hạt nhân giữa Mỹ và Hàn Quốc được thành lập nhằm mục đích sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Triều Tiên.

Nhóm Tham vấn hạt nhân giữa Mỹ và Hàn Quốc được thành lập trong cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 4 giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden để hỗ trợ thảo luận vấn đề hạt nhân và lên kế hoạch chiến lược giữa hai nước đồng minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.