Chủ quyền biển đảo

Trực thăng chở bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị

23/10/2023, 17:21

Trực thăng EC 225 đã đưa ngư dân bị giảm áp từ đảo Song Tử Tây vào bờ điều trị.

Chiều 23/10, Chỉ huy Vùng 4 Hải quân cho biết, lúc 6h30 ngày 23/10, trực thăng EC 225 mang số hiệu VN 8619 của Binh đoàn 18 cùng đoàn công tác đã đến đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để chuyển bệnh nhân Nguyễn Sang (39 tuổi, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm nghề lặn biển trên tàu cá QNg 90289 TS) về bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.

Điều trực thăng chở bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị - Ảnh 1.

Quân y đảo Song Tử Tây thăm, khám và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Sang.

Trước đó, vào lúc 15h25 ngày 22/10, ngư dân Nguyễn Sang được đưa vào đảo Song Tử Tây trong tình trạng liệt tứ chi, sức cơ tay 3/5, cơ chân 2/5; chóng mặt, rối loạn thăng bằng, rối loạn cơ tròn...

Qua thăm khám và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, quân y đảo Song Tử Tây chẩn đoán bệnh nhân Sang bị giảm áp do lặn sâu (độ sâu 30 mét) giờ thứ 5, mức độ nặng, theo dõi tổn thương tắc mạch đa cơ quan.

Điều trực thăng chở bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị - Ảnh 2.

Bệnh nhân Sang được đưa lên trực thăng để đưa vào đất liền chữa trị.

Quân y của đảo đã tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực, truyền dịch, kháng sinh, chống ngưng tập tiểu cầu cho bệnh nhân và theo dõi chặt chẽ sức khỏe của bệnh nhân.

Điều trực thăng chở bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị - Ảnh 3.

Lực lượng quân y đưa bệnh nhân Sang từ Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175 để điều trị.

Đến 13h40 cùng ngày, trực thăng EC 225 đã về đất liền an toàn. Sức khỏe bệnh nhân ổn định, được đưa vào Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.