Công nghệ

Trung Quốc vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân sát Việt Nam

10/10/2016, 15:04
image

Ba nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc được xây dựng cách Việt Nam chỉ từ 50 đến 200 km.

Yangjiang 3 and 4 - April 2015 - 460 (CGN)

Tổ máy số 3 và số 4 của Nhà máy điện hạt nhân Trường Giang. Ảnh: CGN

Kể từ đầu năm 2016 đến nay, Trung Quốc đã đưa nhiều đơn vị tổ máy của các nhà máy điện hạt nhân đi vào hoạt động. Đáng chú ý, trong số đó có 3 nhà máy được xây dựng gần với Việt Nam.

Ba nhà máy này bao gồm Nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành, nhà máy Xương Giang và nhà máy Trường Giang (Dương Giang).

Nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành có công suất 1.000 MW, nằm gần làng Hongsha, khu tự trị Quảng Tây, có 39% thuộc sở hữu của Tập đoàn Đầu tư Quảng Tây và 61% thuộc sở hữu của Tập đoàn Điện Nguyên tử Trung Quốc (CNG). Tổ máy số 2 của nhà máy Phòng Thành vừa kết nối với lưới điện quốc gia lần đầu tiên vào hôm 15/7 vừa qua. Trước đó, tổ máy số 1 được kết nối với lưới điện vào tháng 10/2015. Các tổ máy dự kiến được đưa vào vận hành thương mại vào cuối năm nay.

Fangjiashan 1 fuel loading 460 (CNNC)

Bên trong tổ máy số 1 Nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành.

Trong khi đó, nhà máy điện hạt nhân Trường Giang được xây dựng tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tổ máy số 1, số 2 và số 3 của nhà máy này được vận hành thương mại vào tháng 3/2015, tháng 6/2015 và tháng 1/2016 tương ứng. Từ ngày 22/8 đến 23/9 vừa qua, tổ máy số 4 đã hoàn thành thử nghiệm trước hoạt động.

Nhà máy điện hạt nhân Xương Giang nằm tại tỉnh đảo Hải Nam, phía nam Trung Quốc. Hôm 20/6 vừa qua, tổ máy số 2 với công suất 650 MW của nhà máy này đã được kết nối với lưới điện quốc gia lần đầu tiên và được đưa vào vận hành thương mại vào ngày 15/8. Trước đó, tổ máy số 1 đã được kết nối với lưới điện vào tháng 11/2015 và bắt đầu vận hành thương mại vào tháng 12/2015.

nha may dien hat nhan trung quoc

Bản đồ kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc. Nhà máy đang hoạt động (màu xanh lá cây), đang xây dựng (xanh lam) và trong kế hoạch (đỏ). Nguồn: world-nuclear.org.

 Điều cần lưu ý là, cả 3 nhà máy điện hạt nhân trên đều rất gần với biên giới Việt Nam. Được biết, nhà máy Phòng Thành chỉ cách Móng Cái, Quảng Ninh 50 km, cách Hà Nội dưới 500 km. Trong khi đó, nhà máy điện Xương Giang cách đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng 100km. Xa nhất là Nhà máy điện Trường Giang cũng chỉ cách biên giới Việt Nam hơn 200km.

Xem thêm Trung Quốc cử 6 người gác hải đăng xây phi pháp ở Hoàng Sa:

Theo World Nuclear Association, tính đến ngày 20/9/2016, Trung Quốc đã có tới 35 tổ máy điện hạt nhân đang hoạt động, 20 tổ máy đang được xây dựng và nhiều tổ máy khác chuẩn bị khởi công. Theo kế hoạch, các tổ máy hạt nhân này sẽ cung cấp gấp đôi năng lực hạt nhân của nước này từ 58 GWe trong năm 2020-2021 lên đến 150 GWe vào năm 2030 vào nhiều hơn thế nữa vào năm 2050.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.