Bóng đá

Vì đội tuyển nữ, người hâm mộ Trung Quốc đòi giải tán đội tuyển nam

08/02/2022, 14:55

Sau khi đội tuyển nữ Trung Quốc vô địch Asian Cup 2022, tuyển bóng đá nam nước này bị người hâm mộ chỉ trích nặng nề.

Đội tuyển nữ Trung Quốc vừa có màn lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng 3-2 trong trận chung kết Asian Cup nữ 2022 với Hàn Quốc.

img

Đội tuyển Trung Quốc (trắng) bị chỉ trích sau khi đồng nghiệp nữ lên ngôi tại Asian Cup 2022

Trận thắng này của những cô gái Trung Quốc còn được báo chí ca ngợi là “phép màu của lịch sử”.

Trong khi đội bóng nữ được khen ngợi hết lời thì tuyển nam của “đất nước tỷ dân” lại bị lôi ra để chế giễu.

Người hâm mộ Trung Quốc gọi thầy trò HLV Li Xiaopeng là đứa con trai “phá gia chi tử” và đòi giải tán đội bóng nam để dồn nguồn lực phát triển bóng đá nữ.

“Xin chúc mừng tuyển nữ đã lên ngôi một cách xứng đáng. Còn đội bóng nam tôi nghĩ nên giải thể để tăng lương cho các cô gái. Hãy trục xuất họ khỏi đất nước”.

Một người hâm mộ lại nhắc lại trận thua muối mặt 1-3 của Trung Quốc trước đội tuyển Việt Nam hôm 1/2 và cho rằng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ nam còn kém xa so với các đồng nghiệp nữ.

“Khi đội nam bị dẫn 2 bàn tôi lập tức tắt TV. Nhưng với tuyển nữ, tôi vẫn sẽ tiếp tục xem vì họ thi đấu còn kịch tính và có tinh thần chiến đấu cao hơn.

Đây là thời điểm thích hợp để đội nam cảm thấy xấu hổ. Đội tuyển nữ đã cứu vãn thể diện cho bóng đá Trung Quốc, đồng thời cho đội tuyển nam một cái tát vào mặt”, người này viết trên Weibo.

Thông tin liên quan, danh hiệu vô địch Asian Cup 2022 giúp Wang Shanshan và đồng đội nhận cơn mưa tiền thưởng.

Bên cạnh số tiền hơn 22 tỷ đồng từ ban tổ chức, họ còn nhận về 113,5 tỷ đồng từ Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc và các tập đoàn lớn của nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.