An ninh hình sự

Vợ chết, chồng và con vướng lao lý trong vụ họ hàng đánh nhau

04/11/2022, 09:51

Thấy họ hàng của bên chồng đến nhà để giải quyết mâu thuẫn, người phụ nữ 44 tuổi chạy xe đi báo công an rồi ngã xe, rơi xuống nước tử vong.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ hình sự Khưu Văn Nẹm (51 tuổi, ngụ xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu) và người con trai của ông này để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là Khưu Văn Tài (17 tuổi, ngụ ấp Trà Teo, xã Hòa Đông).

img

Nơi bà T. ngã xe, tử vong. Ảnh: Công an Sóc Trăng

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tối 1/11, ông Khưu Ý (50 tuổi, chú ruột ông Nẹm) cùng 3 người con trai và con rể đến chòi canh tôm của ông Nẹm để giải quyết mâu thuẫn. Nghe tiếng cãi nhau giữa 2 bên, bà T. (44 tuổi, vợ ông Nẹm) cùng 2 con trai là Khưu Văn Tếl và Khưu Văn Hòa từ trong nhà chạy ra chòi canh tôm.

Hai bên sau đó xảy ra xô xát nhưng được hàng xóm can ngăn nên nhóm ông Ý bỏ về. Một lúc sau, Khưu Văn Tài (con ông Ý) với Châu Văn Tào (rể của ông Ý) quay lại nhà ông Nẹm.

Thấy chồng, con cãi nhau với những người của gia đình ông Ý, bà T. chạy xe máy đi báo công an. Trên đường đi, người phụ nữ này ngã xe, rơi xuống nước thiệt mạng.

Khi hay tin mẹ mất, Khưu Văn Tếl lao vào đánh Tài. Tài còn bị ông Nẹm dùng ống tuýp sắt đánh nên tử vong tại chỗ.

Như vậy, trong lúc gia đình lo hậu sự cho bà T., chồng và con của nạn nhân đang bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.