Thời sự Quốc tế

Kẻ xả súng hàng loạt khiến 22 người thiệt mạng là ai?

26/10/2023, 10:58

Theo thông tin mới nhất, Sở Cảnh sát thành phố Lewiston công bố danh tính nghi phạm trong hai vụ xả súng trên địa bàn khiến ít nhất 22 người thiệt mạng là Robert Card.

Hãng tin CNN dẫn thông báo trên Facebook của Sở Cảnh sát thành phố Lewiston cho biết: "Lực lượng hành pháp đang truy tìm Robert Card, sinh ngày 4/4/1983, là nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt tại quán bar Schemengees và trung tâm giải trí Sparetime đêm 25/10. Card được coi là đối tượng có vũ trang và nguy hiểm". 

Sở Cảnh sát thành phố Lewiston cũng khuyến nghị người dân liên hệ với lực lượng hành pháp nếu nắm được thông tin về hành tung của nghi phạm. 

Theo các quan chức thuộc lực lượng hành pháp bang Maine, Card là huấn luyện viên sử dụng súng và là thành viên thuộc lực lượng dự bị của quân đội Mỹ. 

Xả súng hàng loạt tại Mỹ, hàng chục người thương vong - Ảnh 1.

Ảnh chụp nghi phạm gây ra ít nhất hai vụ xả súng hàng loạt tại thành phố Lewiston, bang Maine, Mỹ đêm 25/10 (Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Androscoggin).

Phát ngôn viên Cảnh sát bang New Hampshire Amber Lagace cho biết cơ quan này đang hỗ trợ truy lùng Card, bao gồm triển khai trực thăng tìm kiếm. 

Theo thông tin mới nhất về số trường hợp thương vong trong vụ việc, theo hãng tin CNN, ít nhất 22 người đã thiệt mạng.

Theo hãng tin RT, các vụ xả súng xảy ra tại quán bar Schemengees và trung tâm giải trí Sparetime tại thành phố Lewiston, bang Maine, Mỹ vào khoảng 20h (giờ địa phương) ngày 25/10.

Nghi phạm hiện vẫn đang lẩn trốn. Giới chức địa phương đã công bố ảnh chụp nghi phạm là một người đàn ông mặc quần đen, áo màu nâu, mang theo súng trường.

Trong thông báo trên Facebook, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Androscoggin khuyến cáo các doanh nghiệp đóng cửa, người dân tìm nơi trú ẩn trong quá trình lực lượng hành pháp truy lùng nghi phạm.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X (Twitter), Thống đốc bang Maine Janet Mills cho biết đã nhận được báo cáo về sự việc và đang liên hệ chặt chẽ với cơ quan liên quan để ứng phó trước tình hình khẩn cấp. 

Đồng thời, bà Mills cũng kêu gọi người dân địa phương tuân theo chỉ dẫn của bang Maine và lực lượng hành pháp để đảm bảo an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.