Thế giới

Bố của kẻ xả súng ở Las Vegas cũng từng bị FBI truy nã

03/10/2017, 16:13

FBI cho biết, cha của kẻ xả súng kinh hoàng tại Las Vegas cũng từng là tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã.

f76bc61de6efdfc7c4562af9d9373d0f

FBI cho biết, cha của kẻ xả súng kinh hoàng tại Las Vegas cũng từng là tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã.

CNN đăng tải bài viết hôm 2/10 cho biết, cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã từng đưa Benjamin Hoskins Paddock (bố của Stephen Paddock - kẻ xả súng kinh hoàng ở Las Vegas hôm 1/10) vào danh sách những kẻ bị truy nã gắt gao nhất trong giai đoạn từ 10/6/1969 đến 5/5/1977.

Được biết, Benjamin Hoskins Paddock từng lĩnh án 20 năm tù vì cướp ngân hàng hồi đầu những năm 1960 rồi sau đó trốn khỏi một nhà tù liên bang ở bang Texas năm 1968.

Lệnh truy nã của FBI cho hay, Benjamin mang nhiều tên giả nhằm đánh lạc hướng lực lượng an ninh, người này "có vấn đề về tâm thần", "có khuynh hướng tự sát" và "nên được coi là kẻ mang vũ khí rất nguy hiểm".

Tên này từng có nhiều năm sinh sống trong khu vực Eugene-Springfield, Oregon, dưới danh xưng Bruce Werner Ericksen và "qua mặt" cảnh sát bằng cách thường xuyên thay đổi ngoại diện và tránh bất cứ việc gì có thể đụng mặt với cảnh sát có thể dẫn tới việc lấy dấu vân tay, trang - Eugene Register-Guard thuật lại.

Trước đó vào đêm 1/10, Stephen Paddock đã đứng trên tầng 32 khách sạn Mandalay Bay, Las Vegas và xả đạn xuống đám đông tại lễ hội âm nhạc gần đó khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và gần 600 người khác bị thương.

Ngay sau đó, Stephen dường như đã tự sát trước khi lực lượng an ninh xông vào phòng.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.