Thời sự Quốc tế

Các biến chứng hậu COVID-19 mà người sau ốm không thể coi thường

29/08/2021, 09:39

Chuyên gia của cơ quan Rospotrebnadzor đã nói về các vấn đề về sức khỏe hậu nhiễm COVID-19.

Những bệnh nhân đã bị nhiễm virus Corona chủng mới các biến thể có thể gặp khó khăn trong đường thở ít nhất trong vài tháng.

Việc bình thường hóa hoạt động của hệ hô hấp trong những trường hợp như vậy sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng.

Ý kiến ​​này được chia sẻ bởi chuyên gia Natalia Pshenichnaya, Phó Giám đốc Hoạt động Phân tích và Lâm sàng của Cơ quan Liên bang Nga về Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Sức khỏe Con người (Rospotrebnadzor) nhấn mạnh.

img

Người mắc COVID-19 thường gặp các vấn đề liên quan đến hệ hô hấp nhiều tháng sau khi đã hết virus - ảnh tư liệu AZNM

Nhà khoa học Pshenichnaya tin rằng tình trạng thể chất của bệnh nhân và các bệnh liên quan đến COVID-19 có ảnh hưởng đáng kể đến thời gian hồi phục.

Ngoài ra, các biện pháp phục hồi chức năng cũng đóng một vai trò lớn để loại bỏ hậu quả của SARS-CoV-2, bà Pshenichnaya nói với hãng tin TASS.

Gần đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nga, Mikhail Murashko, cho biết các chuyên gia của bộ này đang ghi nhận nhiều trường hợp bị các vấn đề tim thường xuyên hơn trong số những người đã trải qua nhiễm trùng vì COVID-19.

Theo người đứng đầu Bộ Y tế Nga, nguyên nhân của việc này là do COVID-19 đã biến đổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.