AFF Cup 2020

Kết quả Indonesia vs Thái Lan: Đẳng cấp vượt trội

29/12/2021, 20:12

Thái Lan cho thấy sự vượt trội khi giành thắng lợi 4-0 trước Indonesia tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

Tối 29/12, Indonesia đọ sức với Thái Lan trong khuôn khổ trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

img

Thái Lan (áo xanh) dễ dàng đánh bại Indonesia tới 4 bàn không gỡ

Ngay phút thứ nhất, Supachok có pha đệm bóng cận thành cực nguy hiểm nhưng may mắn thủ thành Nadeo phản xạ xuất thần.

Tuy nhiên, cổ động viên của “voi chiến” cũng không cần phải chờ quá lâu để được chứng kiến bàn thắng của đội nhà.

Phút thứ 2, Philip Roller đi bóng vượt qua hai cầu thủ Indonesia trước khi đẩy bóng ra cho Chanathip thực hiện pha đặt lòng đẹp mắt khiến thủ thành Nadeo chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Sau bàn mở tỷ số, Thái Lan càng chơi càng hưng phấn và nếu như may mắn hơn họ đã có thể nhân đôi cách biệt sau cú bắt vô lê của Bordin Phala.

Bên kia sân, Indonesia lại chọn cách nhập cuộc với đội hình thấp và chờ cơ hội phản công.

Dẫu vậy, những pha lên bóng của đội bóng áo đỏ tỏ ra khá đơn điệu và không mang lại nhiều hiệu quả.

Phút 24, Irfan Kumi (Indonesia) đi bóng lắt léo rồi dứt điểm căng nhưng Chanathip đã kịp thời băng về giải nguy.

Phút 42, Dewangga (Indonesia) có cơ hội đối mặt với thủ thành Sivaruck trong tư thế khá trống trải nhưng cú sút sau đó của anh lại đi quá cao.

Hiệp 1 kết thúc bằng pha đặt lòng của Bordin Phala nhưng thủ thành Nadeo cản phá.

Sang hiệp 2, Thái Lan vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Và đội bóng xứ chùa vàng cũng không cần quá nhiều thời gian để có được điều mình cần.

Phút 52, từ tình huống phản công nhanh, Supachok có pha đi bóng lắt léo rồi trả ngược lại cho Chanathip tung ra cú sút hạ gục thủ thành Nadeo lần thứ 2 trong trận đấu.

Phút 67, từ một pha hối hợp đẹp mắt bên cánh phải, Supachai nhấc chân nhả bóng cho Supachok ở phía sau và tiền đạo mang áo số 7 đã tung ra cú sút căng nâng tỷ số lên 3-0 cho Thái Lan.

Dù bị đối thủ dẫn trước đến 3 bàn nhưng sự phản kháng của Indonesia lại tỏ ra khá yếu ớt và gần như không đủ để gây ra nguy hiểm về phía khung thành của Thái Lan.

Cơ hội đáng kể nhất của đội bóng áo đỏ là tình huống đối mặt của Irfan Jaja nhưng anh cũng không thể chiến thắng được thủ thành Sivaruck.

Sau khi đã nắm lợi thế quá lớn trong tay, HLV Polking chủ động để học trò của mình chơi chậm lại.

Dẫu vậy, “voi chiến” vẫn có thêm một bàn thắng nữa nhờ công của Bordin Phala ở phút 83.

Trước đó, Worrachit là người đã có đường chọc ke tinh tế cho đồng đội.

Trận chung kết lượt đi AFF cup 2020 khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về đội tuyển Thái Lan.

Với trận thắng này, gần như chức vô địch đã nằm trong tay thầy trò HLV Polking.

Kết quả Indonesia vs Thái Lan: 0-4

Ghi bàn: Chanathip 2', 52'; Supachok 67', Bordin Phala 83'

Đội hình ra sân:

Indonesia: Nadeo Winata, Moh Febriansah, Rizky Ramadhani, Alfeandra Santosa, Fachruddin Aryanto, Asnawi Bahar, Witan Sulaeman, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Irfan Kumi, Dedik Setiawan.

Thái Lan: Sivaruck, Yusef Dolah, Kritsada Kaman, Tristan Do, Phitiwat Sukjitthammakul, Bordin Phala, Philip Roller, Chanathip, Weerathep Pomphan, Supachok, Dangda.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.