Quân sự

Liên minh phương Bắc tiêu diệt 600 tay súng Taliban ở Panjshir, Afghanistan

05/09/2021, 08:23
image

Trái với những tuyên bố của Taliban về việc đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Panjshir, lực lượng Liên minh phương Bắc đáp trả dữ dội.

Lực lượng kháng chiến Afghanistan (Liên minh phương Bắc) đã loại bỏ khoảng 600 tay súng Taliban trong trận chiến tranh giành kiểm soát khu vực tỉnh Panjshir.

Báo Hành động và Lời nói ở Nga dẫn nguồn tin cho biết, lực lượng kháng chiến ở tỉnh Panjshir của Afghanistan đã loại bỏ khỏi vòng chiến đấu khoảng 600 tay súng của Taliban (một tổ chức khủng bố bị cấm hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga).

img

Lực lượng Liên minh phương Bắc luyện tập chiến đấu dưới sông.

Theo phát ngôn viên lực lượng Liên minh phương Bắc, ông Fahim Dashti, Taliban đang gặp khó khăn về nguồn cung cấp từ các khu vực khác.

Trong bối cảnh đó, nhiều tay súng Taliban đã bị bắt hoặc tự nguyện đầu hàng. Những người khác đã bị vô hiệu hóa.

“Khoảng 600 phần tử khủng bố Taliban đã bị tiêu diệt ở các quận khác nhau của Panjshir vào buổi sáng.

img

Khu vực thung lũng Panjshir ở tỉnh cùng tên Panjshir.

Hơn một nghìn chiến binh Taliban đã bị bắt hoặc đầu hàng ”, ông Dashti viết trên tài khoản Twitter của mình.

Hiện nay, trái với các tuyên bố của Taliban, Panjshir vẫn là tỉnh duy nhất ở Afghanistan không do Taliban kiểm soát.

Chính nơi đây đã tập trung lực lượng kháng chiến chống lại Taliban mạnh nhất. Nỗ lực đàm phán giữa lực lượng dân quân và Taliban đã thất bại, sau đó các tay súng Taliban đã phát động một chiến dịch quân sự toàn diện trong khu vực tuy nhiên, sự thành công của Taliban là quá ít so với diện tích toàn tỉnh Panjshir.

Giao tranh dữ dội giữa Liên minh phương Bắc và Taliban:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.