Thời sự Quốc tế

Moscow lại bị UAV tấn công, hai sân bay Nga tạm dừng hoạt động

Hai sân bay của Nga đã phải tạm thời dừng hoạt động trong thời gian nhiều máy bay không người lái (UAV) nhăm nhe tấn công thủ đô Moscow.

Ngày 11/8, Thị trưởng Moscow – ông Sergei Sobyanin cho biết, hệ thống phòng không của Nga vừa bắn rơi một máy bay không người lái bay qua bầu trời Moscow.

“Một máy bay không người lái đã định bay qua thành phố nhưng đã bị hệ thống phòng không tiêu diệt” – ông Sobyanin cho biết.

Mảnh vỡ máy bay đã bị rơi xuống khu vực đê Karamyshevskaya, bên bờ sông Moskva, ở phía Tây Moscow.

Theo Thị trưởng Moscow, hiện tại chưa có báo cáo người bị thương hoặc hư hại nghiêm trọng liên quan tới vụ việc.

img

Khói bốc lên ở nơi máy bay không người lái định tấn công Moscow bị rơi (Ảnh: Moscow Times).

Nhiều video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên gần toà nhà nhiều tầng bên bờ sông Moskva.

Thị trưởng Sobyanin không thông tin liệu chiếc UAV này có phải xuất phát từ Ukraine hay không. Nhưng sau đó, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo, cáo buộc Kiev định thực hiện một hành động mà phía Moscow coi là “tấn công khủng bố” nhằm vào một cơ sở ở Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã vô hiệu hoá máy bay không người lái, khiến phương tiện này bị rơi.

Hoạt động cất hạ cánh tại sân bay Vnukovo cũng ở Tây Nam thủ đô Moscow đã bị hạn chế tạm thời ngày thứ 2 liên tiếp.

Trong thời gian này, sáng 11/8, theo giờ địa phương, sân bay Kaluga, cách thủ đô Moscow khoảng 200km về phía Tây Nam cũng phải tạm dừng hoạt động nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Hiện chưa rõ, việc hai sân bay này bị đóng cửa có liên quan tới việc phát hiện máy bay không người lái bay qua Moscow hay không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.