Thời sự Quốc tế

Mỹ: Hàng trăm cảnh sát truy lùng nghi phạm xả súng, người dân đóng chặt cửa

27/10/2023, 10:45

Ngày 26/10, cảnh sát, nhân viên an ninh lùng sục các khu rừng, mọi ngõ ngách tại thành phố Lewiston, bang Maine để tìm kiếm nghi phạm gây ra các vụ xả súng khiến 18 người thiệt mạng, 13 người bị thương.

Hàng trăm nhân viên an ninh, cảnh sát truy lùng

Theo hãng tin Reuters, nhà dân, doanh nghiệp tại thành phố Lewiston - nơi sinh sống của khoảng 38.000 cư dân và các cộng đồng gần đó đã đóng cửa trong quá trình hàng trăm nhân viên an ninh tìm kiếm Robert R. Card, 40 tuổi, nghi phạm gây ra hai vụ xả súng tại sân chơi bowling và quán bar ở thành phố Lewiston vào đêm 25/10.

Theo hãng tin Reuters, hàng trăm cảnh sát, nhân viên an ninh, bao gồm Tuần duyên Mỹ đã tham gia tìm kiếm nghi phạm Card. Tại nước láng giềng Canada, lực lượng biên phòng cũng đã được đặt trong trạng thái cảnh giác cao.

Hàng trăm nhân viên an ninh truy lùng nghi phạm xả súng tại Mỹ - Ảnh 1.

Thành viên lực lượng hành pháp bang Maine, Mỹ đi tuần tra sau vụ xả súng tại TP Lewiston (Ảnh: Reuters).

Theo ghi nhận của hãng tin Reuters, thành phố Lewiston vốn sôi động đã trở nên im ắng lạ thường, hầu như không xuất hiện bóng dáng ô tô, người dân đi lại trên đường phố, nhiều doanh nghiệp đóng cửa sau khi có thông tin về vụ xả súng. 

Rất nhiều nhân viên an ninh mặc áo chống đạn đứng gác tại bệnh viện nơi nhiều người bị thương trong vụ việc được chuyển tới điều trị.

Cảnh sát Mỹ đã đăng tải ảnh truy nã nghi phạm với hình ảnh để râu, mặc áo màu nâu, quần màu đen, mang theo vũ khí dường như là súng trường bán tự động xuất hiện tại một hiện trường xả súng.

Trong quá trình truy lùng nghi phạm, cảnh sát bang Maine đã lần theo dấu vết tới thị trấn Lisbon và phát hiện chiếc xe SUV màu trắng nghi ngờ đã được nghi phạm Card sử dụng để bỏ trốn. Chiếc xe được đỗ tại một bến thuyền cạnh sông.

Nghi phạm từng phải điều trị tâm thần

Về nghi phạm Card, theo thông báo của lực lượng hành pháp bang Maine, Card là huấn luyện viên sử dụng súng và là thành viên dự bị của quân đội Mỹ. 

Ngoài ra, nghi phạm từng nghe thấy giọng nói kỳ lạ trong đầu và mắc một số vấn đề khác về tâm thần. Mùa hè năm 2023, Card từng phải điều trị hai tuần tại một cơ sở về sức khỏe tâm thần.

Ông Rick Goddard, 44 tuổi, hàng xóm sống gần nông trại của cha nghi phạm Card ở Bowdoin cho biết Card đam mê súng đạn và sống khá lặng lẽ. Lần cuối cùng ông Goddard nhìn thấy nghi phạm khi Card đang giúp cha cắt cỏ tại nông trại.

Hàng trăm nhân viên an ninh truy lùng nghi phạm xả súng tại Mỹ - Ảnh 2.

Đoàn xe cảnh sát truy lùng nghi phạm Robert R. Card (Ảnh: Reuters).

Trước thông tin về thảm kịch, trong một thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi lời chia buồn, bày tỏ niềm thương tiếc các nạn nhân vô tội thiệt mạng khi thêm một vụ “vụ xả súng hàng loạt vô nghĩa” xảy ra tại Mỹ. 

Đồng thời ông Biden cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua một số quy định về kiểm soát súng đạn.

Ông Jared Golden - nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ đến từ thành phố Lewiston cho biết vụ tấn công đã khiến ông phải thay đổi quan điểm trước đó về phản đối cấm vũ khí tấn công.

“Tôi kêu gọi Quốc hội Mỹ cấm loại súng trường mà nghi phạm sử dụng để gây ra vụ giết người hàng loạt tại quê hương tôi”, ông Golden nói.

Theo Reuters, quy định về kiểm soát súng tại bang Maine khá lỏng lẻo. Nghiên cứu năm 2020 của RAND Corporation chỉ ra, một nửa số người trưởng thành trong mỗi hộ gia đình tại bang này sở hữu súng. 

Bang Maine cũng không yêu cầu người dân phải có giấy phép mới được mua hay mang theo súng và không ban hành quy định cho phép lực lượng hành pháp tạm thời tước vũ khí của những cá nhân có biểu hiện nguy hiểm.

Thông tin cụ thể về hai vụ xả súng, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ cảnh sát Mỹ cho biết, vụ việc bắt đầu vào khoảng 19h ngày 25/10 tại sân chơi bowling Just-In-Time Recreation. Tại đây, một phụ nữ và 6 người đàn ông bị bắn chết.

Khoảng 10 phút sau, cảnh sát nhận được tin báo về vụ xả súng tại Schemengees Bar & Grille Restaurant, cách hiện trường vụ xả súng đầu tiên khoảng 5km, khiến 8 nạn nhân là nam giới thiệt mạng.

Ngoài ra, ba nạn nhân khác thiệt mạng sau khi được chuyển tới bệnh viện. Tới đêm 26/10, 8 nạn nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện ở bang Maine, trong đó ba người đang trong tình trạng nguy kịch.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.