Showbiz

Tình huống pháp lý vụ người mẫu Ngọc Trinh bị bắt

20/10/2023, 00:07

Người mẫu Ngọc Trinh (Trần Thị Ngọc Trinh, SN 1989) bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng, còn Trần Xuân Đông, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh bị khởi tố 2 tội gồm gây rối trật tự công cộng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Gây rối trật tự công cộng bị phạt tù tới 7 năm

Theo luật sư Hà Huy Phong (Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Inteco), trong vụ án này, người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, được quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngọc Trinh phải đối diện với mức phạt nào? - Ảnh 1.

Luật sư Hà Huy Phong (Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Inteco).

Theo luật sư, khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự quy định, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, nếu phạm tội có tổ chức, xúi giục người khác phạm tội, dùng hung khí, tái phạm nguy hiểm, hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng, thì bị phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. 

Như vậy, tùy vào mức độ vi phạm mà người phạm tội có thể bị xử lý hình sự với từng khung hình phạt khác nhau và cao nhất có thể lên đến 7 năm tù.

"Việc đưa ra mức hình phạt cụ thể đối với hành vi gây rối trật tự công cộng cần căn cứ vào mức độ ảnh hưởng của hành vi này đến đâu", luật sư nói và cho rằng, tất cả phụ thuộc vào kết quả điều tra.

Đối với hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, các nội dung được quy định cụ thể tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Theo đó, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

Theo Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, hành vi lạng lách, đánh võng, đứng 2 chân 1 bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi 1 bên yên xe để tự chạy của Ngọc Trinh là rất nguy hiểm.

"Hành vi của Ngọc Trinh gây nguy hiểm cho chính sức khỏe, tính mạng của bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác.

Việc cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng, cũng như nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận giới trẻ", luật sư nhận định.

Cũng theo luật sư, vụ việc của Ngọc Trinh cũng là bài học sâu sắc, lời cảnh tỉnh cho những đối tượng thường xuyên có hành vi lạng lách, đánh võng, không tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông.

img
img

Ngọc Trinh bị Đội CSGT Công an TP Thủ Đức lập biên bản xử phạt hai lỗi nằm trên yên xe, đứng một bên xe, buông hai tay… khi điều khiển mô tô; Không có giấy phép lái xe trên 175cc, tổng số tiền phạt là 8,5 triệu đồng.

Động thái trước khi bị bắt

Ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ quận 7) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước khi bị bắt tạm giam, sáng 19/10, Ngọc Trinh đã liên tục đăng tải những dòng trạng thái mới trên mạng xã hội. 

Cụ thể, người mẫu sinh năm 1989 đăng tải hình ảnh chụp phong cảnh. Kèm theo đó, Ngọc Trinh bày tỏ: "Niềm vui của tôi ngay lúc này. Mau lành để trở lại công việc tôi ơi". Ngoài ra, cô còn chia sẻ một đoạn video có nội dung nói về quan điểm tình yêu ở thời hiện đại.

Ngọc Trinh phải đối diện với mức phạt nào? - Ảnh 3.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh tên quê ở Trà Vinh. Cô là một người mẫu, diễn viên, doanh nhân và người dẫn chương trình. Cô được mệnh danh là "Nữ hoàng nội y" và "Nữ hoàng scandal", nổi tiếng với vòng eo 56. 

Với cuộc sống vô cùng giàu có sang chảnh, Ngọc Trinh có sở thích đập hộp hàng hiệu và sưu tầm các xế hộp tiền tỷ. Người đẹp tiết lộ thời gian gần đây có một sở thích mới là chạy xe mô tô phân khối lớn, liên tục đăng tải các video tập chạy xe gây bức xúc dư luận.

Ngọc Trinh phải đối diện với mức phạt nào? - Ảnh 4.

Hình ảnh Ngọc Trinh đi xe phân khối lớn trên tài khoản nền tảng MHX.

Trước khi Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông bị khởi tố, bắt giam, UBND phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức và Ban An toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức đã có văn bản đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xem xét xử lý Trần Thị Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật khi xét thấy hành vi gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Kết quả điều tra xác định mặc dù không có giấy phép lái xe hạng A2 nhưng vào ngày 6/10/2023, Ngọc Trinh đã cùng với Trần Xuân Đông cùng tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô BKS 59A3-115.88 (nhãn hiệu BMW, dung tích xi-lanh 999cm3) lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu công nghệ cao (thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ...

Cho tới thời điểm hiện tại, các video có nội dung liên quan đến hành vi biểu diễn mô tô trái phép của Ngọc Trinh đã bị gỡ bỏ trên mọi nền tảng.

Được biết trước đó, Tài khoản Tiktok "Ngoc Trinh" (ID: @ngoctrinh89, hiện có 6,8 triệu người theo dõi, tổng cộng hơn 163,3 triệu lượt thích) đã đăng tải 5 video có nội dung liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm vào các ngày 24-28/9/2023, 2-6-8/10/2023.

Tính đến 10h ngày 12/10/2023, các video này đã nhận được 478.000 lượt thích, 4.881 lượt bình luận, 9.848 lượt lưu video, 5.787 lượt chia sẻ.

Tài khoản Facebook "Trần Thị Ngọc Trinh (Cô bé ăn hàng) hiện có hơn 3,1 triệu người theo dõi) cũng đăng tải các video nêu trên thu hút 5,9 nghìn lượt tương tác, 438 lượt bình luận, 266 lượt gửi.

Tài khoản Fanpage Facebook "NGỌC TRINH" (hiện có 2,7 triệu lượt thích; 5,9 triệu người theo dõi) đăng tải 1 video thể hiện Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân.

Sau đó, các video này đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên Website; Hơn 3.000 video liên quan trên Youtube.

Trước đó, khoảng đầu tháng 9/2023, hai người này cũng đã tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu "Ninja" lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, Khu đô thị Thủ Thiêm (thuộc phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe như nằm, quỳ gối trên yên xe, 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy… gây nhức nhối dư luận.

Công an TP.HCM xác định việc đăng tải, phát tán nội dung các video clip của các tài khoản nêu trên có ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ, đặc biệt đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi, vi phạm về Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông, cần được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ nguồn gốc xe mô tô BKS 59A3-115.88 nhãn hiệu BMW, Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 122678 là giả, thừa nhận mặc dù biết nhưng vì thấy xe này có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng.

Ngọc Trinh thừa nhận do chuẩn bị thi bằng lái hạng A2 (phân khối lớn) nên thuê người dạy tập lái. 

Trước đó, Ngọc Trinh bị Đội CSGT Công an TP Thủ Đức lập biên bản xử phạt hai lỗi nằm trên yên xe, đứng một bên xe, buông hai tay… khi điều khiển mô tô; Không có giấy phép lái xe trên 175cc, tổng số tiền phạt là 8,5 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.