Pháp đình

Người chết kẻ đi tù từ mối tình mù quáng

12/11/2023, 06:22

Vụ án để lại nỗi đau cho cả hai gia đình và cũng là bài học về mối quan hệ ngoài luồng dẫn tới bi kịch khiến người chết, kẻ phải nhận án tù chung thân.

Gây án mạng giữa phố

Khép lại phiên tòa phúc thẩm vừa diễn ra, TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định giảm án cho bị cáo Mai Xuân Thái (SN 1982, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội), từ tử hình xuống chung thân về tội giết người.

Thái được xác định là hung thủ ra tay sát hại người tình là chị N.T.Q (SN 1982, nhân viên ngân hàng) giữa phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào trưa 11/8/2022 gây rúng động dư luận.

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án.

Cuối tháng 11/2021, Thái và chị Q quen biết nhau khi họ cùng xuất hiện tại lớp học Yoga ở quận Hai Bà Trưng. Bị cáo đã có gia đình và làm nghề buôn bán, còn người phụ nữ ly hôn khoảng 3 năm trước đó.

Sau thời gian chuyện trò qua lại, Thái và chị Q nảy sinh tình cảm với nhau. Trên trang cá nhân Facebook của mình, người đàn ông này thường đăng ảnh tình tứ, check-in bên bạn gái cùng tuổi, bất chấp bản thân đã có gia đình.

Đến cuối tháng 6/2022, Thái và chị Q bỗng nảy sinh mâu thuẫn, sau đó người phụ nữ muốn chấm dứt quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, Thái không đồng ý và tìm cách níu kéo mối tình.

Kể từ khi nói lời chia tay, chị Q dần dần không còn muốn gặp gỡ Thái. Trái lại, bị cáo vẫn tìm mọi cách níu giữ mối quan hệ. Sau một hôm "nghĩ quẩn", Thái quyết định tìm gặp chị Q để nói chuyện, nếu không thuyết phục được đối phương sẽ sát hại rồi tự tử.

Nghĩ là làm, khoảng 11h30 ngày 11/8/2022, Thái mặc áo của một hãng xe công nghệ rồi đến trước cửa ngân hàng nơi chị Q làm việc để theo dõi đối phương. Thấy bạn gái cũ điều khiển xe máy rời cơ quan, bị cáo cũng lái xe chạy theo đến phòng tập Yoga.

Quan sát chị Q một lúc, Thái ra ngoài đi đến mở cốp xe máy, lấy con dao đã chuẩn bị từ trước rồi giấu vào trong áo, ngồi trước cửa phòng tập đợi chị Q. Khoảng 13h20 cùng ngày, chị Q rời phòng tập, trở về nơi làm việc theo hướng Phố Huế - Hàng Bài nên Thái đã lái xe bám theo.

Khi đến trước nhà số 17 phố Hàng Bài, Thái điều khiển xe vượt lên chặn đầu xe của chị Q. Anh ta nhìn chằm chằm vào bạn gái cũ, hỏi: "Bây giờ như thế nào?". Bất ngờ bị Thái chặn giữa đường, nạn nhân bực mình đáp trả: "Ông cút ra khỏi cuộc đời tôi".

Cuộc đối đáp giữa hai người càng trở nên gay gắt hơn sau khi Thái và chị Q to tiếng với nhau. Cuối cùng, khi người phụ nữ ngồi lên xe máy định rời đi thì Thái bất ngờ rút dao đâm thấu lưng chị Q.

Bị hung thủ liều lĩnh tấn công, nữ nhân viên văn phòng bỏ lại xe máy rồi tháo chạy lên vỉa hè. Tuy nhiên, Thái vẫn đuổi theo rồi điên cuồng trút cơn mưa dao khiến nạn nhân gục xuống, tử vong.

Sau khi gây án, Thái dùng hung khí tự sát rồi tiến lại vị trí chị Q nằm và ôm nạn nhân. Lúc này, người dân đưa hung thủ đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Bài học từ tình yêu mù quáng

Bị cáo Mai Xuân Thái tại phiên xét xử  phúc thẩm

Bị cáo Mai Xuân Thái tại phiên xét xử phúc thẩm.

Tại phiên tòa sơ thẩm được mở sáng 21/6, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đánh giá Mai Xuân Thái thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo gây án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi có tính chất côn đồ và phạm tội đến cùng, quyết tước đoạt mạng sống của nạn nhân, nên cấp sơ thẩm quyết định loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Sau khi bị tuyên án tử hình, Mai Xuân Thái kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mong được thoát khỏi mức án cao nhất.

Mở phiên tòa phúc thẩm hôm 26/10, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tác động đến gia đình khắc phục, bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại.

Đặc biệt, luật sư Tạ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Emme Law, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khi bào chữa cho Mai Xuân Thái, đã xuất trình cho hội đồng xét xử tình tiết mới cho thấy gia đình chị Q có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ngoài ra, luật sư và phía bị cáo cung cấp thêm tài liệu chứng minh Mai Xuân Thái có thành tích thành lập và tham gia hội, nhóm thiện nguyện lắp phao cứu sinh trên cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội).

"Bị cáo cũng được ghi nhận có nhiều lần đi làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn", luật sư cho hay.

Những hành động này đã cứu giúp được nhiều nạn nhân có ý định nhảy cầu tự tử ở Hà Nội, nên tòa án cấp phúc thẩm ghi nhận đây là căn cứ để xem xét khi lượng hình. Từ những căn cứ đó, hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên giảm án cho Mai Xuân Thái xuống còn tù chung thân.

Theo dõi toàn bộ hồ sơ vụ trọng án, luật sư Tạ Anh Tuấn nhìn nhận, vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho bị cáo và những người khác. Một người đã có gia đình thì không nên có những mối quan hệ ngoài luồng, bởi sẽ phát sinh những câu chuyện đáng tiếc, khó lường. Đây cũng là bài học về tính nhân văn khi gia đình nạn nhân gửi đơn xin tòa giảm án cho Mai Xuân Thái, giúp bị cáo có cơ hội cải tạo, sửa chữa sai lầm của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.