Xã hội

Những quan tham vướng vòng lao lý năm Nhâm Dần 2022

23/12/2022, 09:30

Năm 2022, có tới 3 Ủy viên Trung ương khóa XIII bị khởi tố, bắt tạm giam, cùng với đó hàng loạt các tướng lĩnh trong quân đội cũng bị khởi tố.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Ngày 7/6/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.img

Năm 2022, nhiều cán bộ cao cấp bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến những đại án như Việt Á, chuyến bay giải cứu...

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Long đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Hành vi của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị C03 xác định đã phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Cùng ngày 7/6/2022, C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

img

Ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố, bắt tạm giam vì những sai phạm khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ

Ông Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ông Chu Ngọc Anh đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Ngày 17/9/2022, C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

img

Ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Hải Dương bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án Việt Á

C03 xác định, ông Phạm Xuân Thăng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Đại án Việt Á xảy ra tại Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Tháng 4/2020, công ty này được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành kit xét nghiệm Covid-19. Quá trình cung ứng sản phẩm cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành, Phan Quốc Việt thông đồng với lãnh đạo các đơn vị trên hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu để hoàn thiện các giấy tờ, hợp đồng, thanh quyết toán cho Công ty Việt Á theo giá công ty đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất.

Công ty Việt Á thu lời khoảng 4.000 tỷ đồng và chi ra hơn 800 tỷ đồng để "bôi trơn" cho lãnh đạo các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành.

Cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Phạm Công Tạc

Cũng liên quan đến đại án Việt Á, ngày 7/6/2022, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Phạm Công Tạc.

img

Ông Phạm Công Tạc bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến đại án Việt Á

Bộ Công an xác định ông Phạm Công Tạc có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ông Tạc đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng

Ngày 14/4, ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố, tạm giam về tội "Nhận hối lộ".

img

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ

Việc bắt ông Tô Anh Dũng nằm trong tiến trình điều tra mở rộng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra ở Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và các tỉnh, thành phố liên quan (còn gọi là vụ án chuyến bay giải cứu).

Liên quan vụ án này, nhiều cán bộ, công chức đã vướng vòng lao lý. Theo Bộ Công an, mỗi chuyến bay giải cứu sau khi trừ các chi phí có thể đem lại số tiền lợi nhuận cho các bị can đến vài tỷ đồng

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Tháng 3/2022, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Quang bị điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

img

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị tuyên 30 tháng tù, hưởng án treo

Ngày 24/11/2022, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án 30 tháng tù, cho hưởng án treo với ông Cao Minh Quang trong vụ án "biển thủ" 3,8 triệu USD xảy ra tại Dược Cửu Long, liên quan đến tiền mua nguyên liệu thuốc phòng chống cúm A-H5N1.

Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Từ sáng 21/12, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và một số đơn vị liên quan. Vụ án có 36 bị cáo, 8/36 bị cáo đang bỏ trốn, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC.

Trong số 36 bị cáo bị đưa ra xét xử trong đại án AIC, có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành cùng nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái.

img

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành (bìa phải) và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái trước thời điểm bị bắt tạm giam

Theo kết luận điều tra, Nhàn thông qua mối quan hệ quen biết với Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái đã đưa số tiền hối lộ mỗi "quan tham" 14,5 tỷ đồng để được "ưu ái" trúng các gói thầu dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Kết quả, Công ty AIC trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp (2 gói thầu xây lắp và 14/17 gói thầu thiết bị) tại Dự án với tổng số tiền gần 666 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi trái pháp luật hơn 148 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Cựu Chủ tịch UBND Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai

Ngày 10/2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

img

Cựu Chủ tịch UBND Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai

Ông Hai bị khởi tố để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18, 19, 20) thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Hai cựu Trung tướng bị bắt vì tội tham ô tài sản

Chiều 18/4/2022, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với cựu Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và cựu Chính ủy, Trung tướng Hoàng Văn Đồng về tội "Tham ô tài sản".

img

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn

Trước khi bị Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, ngày 1/10/2021, Ban Bí thư đã kết luận và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Hoàng Văn Đồng.

Ban Bí thư xác định Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã "vi phạm rất nghiêm trọng". Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh, Phó Tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trực thuộc "suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".

Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 còn "thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát", để Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm thiết bị kỹ thuật, vật tư, hàng hoá; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.