Thời sự Quốc tế

Quốc hội Ấn Độ bị đột nhập

14/12/2023, 08:54

Ngày 13/12, một người đàn ông đã xông vào phòng họp của Quốc hội Ấn Độ, hô khẩu hiệu và châm khói trước khi bị khống chế.

Kênh truyền hình Quốc hội Ấn Độ đăng tải video cho thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác đen, quần đen nhảy từ khu dành cho khách tham quan vào phòng họp của Hạ viện Ấn Độ trong lúc một nghị sĩ đang phát biểu, trèo lên bàn rồi xông vào lối đi.

Theo các nghị sĩ Ấn Độ, người đàn ông đã hô khẩu hiệu (hiện chưa rõ nội dung) rồi châm ống khói giấu trong giày khiến khói dày đặc màu trắng và vàng lan ra trong phòng họp. Nhân viên an ninh và các nghị sĩ đã lập tức bao vây và bắt giữ người đàn ông.

Trao đổi với kênh CNN News 18 TV, nghị sĩ Rajendra Agarwal thuộc đảng Bharatiya Janata cầm quyền cho biết: “Sự việc xảy ra trong khoảng nửa hoặc một phút” đồng thời cho hay ông nhìn thấy một người thứ hai cũng đang tìm cách xông vào phòng họp.

Nam thanh niên xông vào phòng họp của Quốc hội Ấn Độ - Ảnh 1.

Người đàn ông mặc trang phục tối màu xông vào phòng họp của Hạ viện Ấn Độ tại New Delhi ngày 13/12 (Ảnh: Reuters).

“Không nghi ngờ gì, đây rõ ràng là sơ suất an ninh nghiêm trọng”, ông Agarwal nhận định.

Cùng quan điểm trên, nghị sĩ Sudip Bandyopadhyay thuộc đảng Trinamool Congress cho biết thời điểm vụ việc xảy ra, ông lo ngại những kẻ đột nhập có thể kích nổ hoặc xả súng.

Sau khi sự việc xảy ra, Hạ viện Ấn Độ đã tạm dừng phiên họp và phải một giờ sau mới bắt đầu lại.

Vào thời điểm trên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không có mặt tại tòa nhà quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla cho biết quá trình điều tra kết luận ống khói do người đàn ông kích hoạt chỉ là khói thông thường nhằm mục đích gây rối.

Ông Birla cho biết đã có 4 người, bao gồm người đàn ông trực tiếp xông vào, đã bị bắt. Trong đó, hai người bị bắt bên trong tòa nhà và hai người còn lại bị bắt bên ngoài.

Theo hãng tin Reuters, vào năm 2001, hơn 10 người, bao gồm 5 tay súng thiệt mạng trong cuộc tấn công vào tòa nhà cũ tại cùng khu tổ hợp tòa nhà Quốc hội Ấn Độ. New Delhi cáo buộc vụ tấn công do các tay súng tại Pakistan thực hiện.

Sau cuộc tấn công trên, Ấn Độ và Pakistan đã huy động một triệu binh sĩ tại hai bên biên giới và căng thẳng đến mức ở bên bờ vực chiến tranh. May mắn là, các nỗ lực ngoại giao quốc tế kéo dài nhiều tháng đã đẩy lui nguy cơ này.

Khu tổ hợp Quốc hội Ấn Độ nằm tại New Delhi. Công tác đảm bảo an ninh được thắt chặt bên trong và xung quanh tòa nhà, đặc biệt vào thời điểm diễn ra các cuộc họp. 

Khu tổ hợp có nhân viên an ninh riêng làm nhiệm vụ bảo vệ bên trong tòa nhà, nhân viên bán quân sự tạo thành vòng bảo vệ thứ hai bên ngoài tòa nhà và Cảnh sát Delhi tạo thành vòng bảo vệ ngoài cùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.