Thời sự Quốc tế

Sập nhà thờ ở Philippines khiến nhiều người thương vong

14/02/2024, 15:49

Ngày 14/2, sàn nhà tầng 2 của một nhà thờ Công giáo La Mã tại Philippines đã bị sập trong khi diễn ra một buổi lễ đông đúc khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo AFP, vụ tai nạn xảy ra vào buổi sáng sau khi các tín đồ Công giáo đến nhà thờ để tham dự ngày Thứ Tư Lễ Tro (ngày lễ của đạo Công giáo tập trung vào cầu nguyện và ăn chay).

Người đứng đầu Văn phòng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro thiên tai thành phố San Jose del Monte, bà Gina Ayson cho biết đã có 1 người tử vong khi được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện và 53 người bị thương. Người thiệt mạng được xác nhận là 1 cụ bà 80 tuổi, tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện vì vết thương lớn ở ngực.

Bà Ayson nhận định nguyên nhân của vụ việc là do sàn nhà thờ St Peter bằng gỗ có tuổi đời 30 năm đã có dấu hiệu mối mọt không đủ sức chịu đám đông những người đến tham gia buổi lễ.

Sập nhà thờ ở Philippines khiến nhiều người thương vong- Ảnh 1.

Sàn nhà tầng 2 của nhà thờ bị sập do mói một (Ảnh: AFP).

"Các quan chức xây dựng thành phố phát hiện một phần của công trình bị sập đã bị mối mọt. Nhìn từ bên ngoài thì công trình này trông vẫn ổn. Chúng tôi không biết nó đang bị mối mọt từ bên trong", bà Ayson nói.

Hầu hết các nạn nhân đều là người già. Đa phần những người bị thương đã bị nhiều vết bầm tím. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook cho thấy nhân viên cứu hộ đang sơ cứu cho một người đàn ông tại hiện trường vụ tai nạn.

Thị trưởng thành phố San Jose, ông Arthur Robes đã đóng cửa tạm thời nhà thờ để chính quyền tiến hành điều tra mức độ an toàn kết cấu của tòa nhà.

Nhà thờ Giáo xứ Thánh tông đồ Peter ở thành phố San Jose del Monte được xây dựng từ năm 1994 và đã có nhiều dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.