Showbiz

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ tập 3, lộ diện khuôn mặt mạnh nhất top 57

13/11/2023, 13:03

Vượt mặt 9 đối thủ mạnh nhất thuộc top 57 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ để giành chiến thắng, Bùi Thị Xuân Hạnh được khen ngợi tạo được thành phẩm độc đáo, ấn tượng nhanh chóng ghi điểm và đạt được vị trí cao nhất của tập 3.

Tập 3 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có thử thách xoay quanh chủ đề Kỹ năng trình diễn với Catwalk - Posing trên bàn xoay 360 độ và chụp bìa với dòng xe Volkswagen.

Đội Swimsuit nhận "cơn mưa" lời khen

Xuất hiện trong tập 3, giám khảo gồm có: Siêu mẫu - Doanh nhân Vũ Thu Phương (Thành viên Hội đồng Giám khảo); Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Á hậu Mâu Thủy; Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Á hậu Thủy Tiên. 

Hoa hậu Ngọc Châu đồng hành với vai trò host của truyền hình thực tế và đồng hành cùng các thí sinh trong xuyên suốt chặng đường. 

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ tập 3, lộ diện khuôn mặt mạnh nhất top 57 - Ảnh 1.

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ tập 3, lộ diện khuôn mặt mạnh nhất top 57 - Ảnh 2.

Đội Girl Boss.

Phan Lê Hoàng An dẫn dắt đội trình diễn trang phục Girl Boss (NTK Châu Phạm), Cao Thị Thiên Trang dẫn dắt đội trình diễn trang phục Dạ hội, Nguyễn Thị Thanh Thùy dẫn dắt đội trình diễn trang phục Dân tộc (BST Thị của NTK Nguyễn Thanh Trúc), Huỳnh Thị Cẩm Tiên dẫn dắt đội trình diễn trang phục Swimsuit (trang phục áo tắm).

Girl Boss được dẫn dắt bởi Hoàng An chinh phục ban giám khảo với sự chuyển mình hiệu quả. Giám khảo Vũ Thu Phương vẫn đưa ra những góp ý về sự ăn ý, về phong thái trang điểm, cũng như cách "lia cam" chưa được tốt của một số thành viên trong nhóm. Đặc biệt, lỗi sai của "học trò cũ" Bùi Thị Xuân Hạnh cũng được cô thẳng thắn chia sẻ.

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ tập 3, lộ diện khuôn mặt mạnh nhất top 57 - Ảnh 3.

Đội trang phục Dân tộc.

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ tập 3, lộ diện khuôn mặt mạnh nhất top 57 - Ảnh 4.

Đối với đội hình trình diễn trang phục dân tộc, cách dàn dựng mở đầu và âm nhạc cho phần trình diễn nhận được nhiều lời khen. Vì đặc thù trang phục nặng và đối diện với bậc thang cùng thử thách với bàn xoay 360 độ khiến các thí sinh gặp nhiều khó khăn. 

Do sắp xếp thời gian chưa hợp lý cùng phong cách biểu diễn có phần "rườm rà" nên chưa nhận về số điểm cao. Các giám khảo cũng nhắc nhở về tiến độ, phong thái trình diễn, góc máy, tìm hiểu bộ trang phục, xử lý độ dài váy để các thí sinh đội Nguyễn Thị Thanh Thùy cải thiện hơn trong những lần thi sau.

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ tập 3, lộ diện khuôn mặt mạnh nhất top 57 - Ảnh 5.

Đội trang phục Dạ hội.

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ tập 3, lộ diện khuôn mặt mạnh nhất top 57 - Ảnh 6.

Không khả quan hơn khi đội Dạ hội của Cao Thị Thiên Trang cũng gặp không ít khó khăn trước độ khó. Cô cũng chia sẻ bản thân có chút "lúng túng" khi phải tương tác với flycam và dành sự ngưỡng mộ cho người đồng đội - thí sinh Ngô Bảo Ngọc khi chủ động tốt trong thử thách này. 

"Khi trình diễn hay posing cần tập trung vào tinh thần của trang phục để truyền năng lượng cho người xem, người theo dõi" - Á hậu Thủy Tiên góp ý cho đội trình diễn Dạ hội. Đặc biệt, sự tiến bộ của thí sinh Thomas Iris Thanh (SBD 090) cũng khiến cô bất ngờ.

Ngay khi xuất hiện trong phần thi chính, nhóm trình diễn Swimsuit như "lột xác" khi mang đến khí thế hừng hực và tinh thần "teamwork" chặt chẽ. Kết cấu, nội dung phần thi hoàn chỉnh ngay lập tức nhận được "mưa" lời khen.

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ tập 3, lộ diện khuôn mặt mạnh nhất top 57 - Ảnh 7.

Đội Swimsuit (trang phục áo tắm).

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ tập 3, lộ diện khuôn mặt mạnh nhất top 57 - Ảnh 8.

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ tập 3, lộ diện khuôn mặt mạnh nhất top 57 - Ảnh 9.

Đội trưởng Huỳnh Thị Cẩm Tiên.

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ tập 3, lộ diện khuôn mặt mạnh nhất top 57 - Ảnh 10.

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ tập 3, lộ diện khuôn mặt mạnh nhất top 57 - Ảnh 11.

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ tập 3, lộ diện khuôn mặt mạnh nhất top 57 - Ảnh 12.

Á hậu Thủy Tiên dành lời khen "Siêu đã, chuẩn thần thái trình diễn áo tắm của một "Beauty Queen!"; "Các em thể hiện rất tuyệt vời, ở đây như một sân khấu chung kết" - Á hậu Mâu Thủy chia sẻ. Sự thông minh cùng khí thế hừng hực, cách tương tác, kết nối giữa các phần trình diễn đôi, đơn cũng khiến cho phần thi của nhóm trở nên cuốn hút và hấp dẫn hơn.

Đương nhiên, team trình diễn trang phục Swimsuit đã mang về chiến thắng thuyết phục với hoàn toàn sự đồng ý từ phía Ban giám khảo. Do đó, mỗi thí sinh trong đội cũng được cộng 0.5 điểm vào thử thách cá nhân. 

Bùi Thị Xuân Hạnh tư duy thông minh, "ẵm trọn" chiến thắng chụp cùng siêu xe

10 thí sinh xuất sắc nhất cũng tiến vào thử thách dành cho người chiến thắng - Infinity Challenge. Họ đã tiến vào thử thách quay - chụp bìa tạp chí cùng với siêu xe thuộc dòng xe Volkswagen Touareg được sản xuất bởi thương hiệu Volkswagen Việt Nam. 

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ tập 3, lộ diện khuôn mặt mạnh nhất top 57 - Ảnh 13.

Bùi Thị Xuân Hạnh vượt qua 9 đối thủ mạnh nhất, trở thành người chiến thắng tại tập 3.

Mỗi thí sinh sẽ có 5 phút cho thử thách thực hiện một clip quảng bá cho dòng xe này cùng các tính năng nổi trội như: Dàn đèn và nội thất xịn sò cùng logo Volkswagen Touareg, Khoang xe với thiết kế sang trọng, Kỹ thuật số màn hình, Bánh lái, chân đèn cao cấp... 

Mỗi thành phẩm bao gồm: 7 giây giới thiệu tính năng của dòng xe, 3 giây để quay bìa động tôn vinh lên bản thân mình và thông điệp nhãn hàng muốn truyền tải. 

Thí sinh đầu tiên dự thi là Huỳnh Thị Cẩm Tiên SBD 793, dù có chút bối rối nhưng cô đã hoàn thành tốt cùng nỗ lực vượt trội. Hoàng Thị Nhung dù biểu hiện tốt ở thử thách trước nhưng khi vào Infinity Challenge lần này, cô liên tục sử dụng hiệu lên "dừng thời gian" để nhận hỗ trợ từ đơn vị kỹ thuật về các thông số của xe khiến ban giám khảo bối rối. Siêu mẫu Vũ Thu Phương cho rằng Hoàng Nhung đang lách luật và cần điều chỉnh cách quản lý thời gian.

10 thí sinh mạnh nhất

10 thí sinh mạnh nhất: Huỳnh Đào Diễm Trinh SBD 086, Trương Thanh Diễm SBD 080, Kiều Thị Thúy Hằng SBD 575, Bùi Thị Xuân Hạnh SBD 579, Bùi Thị Thanh Thủy SBD 288, Ngô Bảo Ngọc SBD 678, Đỗ Thị Minh Tâm SBD 099, Vũ Thúy Quỳnh SBD 696, Huỳnh Thị Cẩm Tiên SBD 793, Hoàng Thị Nhung SBD 676.

Thí sinh Bùi Thị Thanh Thủy SBD 288 là ca sĩ và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên khi đối diện với thử thách này, cô khá tự tin và còn thể hiện được thế mạnh khi làm chủ góc máy, khai thác đường dây kịch bản cho sản phẩm thành thạo. 

Hay đối với Vũ Thúy Quỳnh - một thí sinh dày dặn kinh nghiệm và cũng từng có cơ hội hợp tác với các thương hiệu xe, cũng thể hiện tốt và chinh phục ban giám khảo. 

Dù vậy, Bùi Thị Xuân Hạnh vẫn "nhỉnh" hơn 9 thí sinh còn lại khi biết tận dụng lợi thế về gương mặt và tìm hiểu kỹ càng tinh thần của nhãn hàng. Thành phẩm độc đáo, ấn tượng nhanh chóng ghi điểm và đạt được vị trí cao nhất của tập 3 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Kết thúc phần thi, 4 thí sinh cao điểm nhất (theo thứ tự tăng dần) là: Hoàng Thị Nhung, Bùi Thị Thanh Thủy, Vũ Thúy Quỳnh, Bùi Thị Xuân Hạnh. Các thí sinh sẽ trở thành đội trưởng cho Tập 4 với các thử thách cộng đồng. 

Thí sinh Đội trang phục Swimsuit trình diễn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.