Thời sự Quốc tế

Hé lộ lý do Nga truy nã Thủ tướng Estonia?

14/02/2024, 08:57

Giới chức Nga đã phát lệnh truy nã Thủ tướng Estonia Kaja Kallas và Ngoại trưởng Estonia Taimar Peterkop liên quan việc phá hủy công trình tưởng niệm chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến II tại quốc gia Baltic này.

Ngày 13/2, hãng tin TASS dẫn lời các quan chức an ninh Nga cho biết Moscow đã mở vụ án hình sự nhằm vào Thủ tướng Estonia Kaja Kallas và Ngoại trưởng Taimar Peterkop liên quan việc phá hủy và làm hư hại công trình tưởng niệm chiến sĩ Hồng quân Liên Xô tại quốc gia Baltic này.

Trước đó, vào năm 2022, bà Kallas thông báo Chính phủ Estonia đã quyết định dỡ bỏ tất cả biểu tượng thời Liên Xô khỏi các khu vực công cộng trong thời gian sớm nhất. Tháng 8/2022, bà Kallas nêu quan điểm hàng trăm công trình tưởng niệm thời Liên Xô tại Estonia gợi nhớ tới những vết thương lịch sử, đặc biệt trong bối cảnh Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, do đó, cần dỡ bỏ.

Nga truy nã thủ tướng quốc gia thuộc Liên minh châu Âu- Ảnh 1.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas.

Theo hãng tin RT, những năm gần đây, Estonia và các quốc gia láng giềng Latvia và Lithuania đã đẩy mạnh việc dỡ bỏ các công trình tưởng niệm những người thiệt mạng trong Thế chiến II có từ thời Liên Xô. Hoạt động này càng được đẩy mạnh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Theo RT, chính quyền Estonia dưới sự lãnh đạo của bà Kallas đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine. Tháng trước, Chính phủ Estonia thông báo sẽ phân bổ 1,3 tỷ USD hỗ trợ Ukraine cho tới năm 2027.

Vào cùng tháng, Estonia, Latvia và Lithuania cũng công bố kế hoạch thiết lập tuyến phòng thủ dọc biên giới của các nước này với Nga và Belarus. Ngoài ra, theo nội dung kế hoạch này, Estonia sẽ xây dựng khoảng 600 boong ke.

Tháng 8/2023, bà Kallas chịu áp lực từ phe đối lập kêu gọi bà từ chức sau khi một hãng truyền thông địa phương đăng tải thông tin cho biết chồng của bà - ông Arvo Hallik sở hữu 25% cổ phần trong công ty logistics cung cấp dịch vụ tại Nga.

Bản thân Thủ tướng Estonia đã nhiều lần tuyên bố rằng cần chấm dứt tất cả hoạt động kinh doanh với Nga cho tới khi chiến sự tại Ukraine kết thúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.