Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 3/2/2020

03/02/2020, 08:48
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 3/2/2020: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí, thể thao...

img
Các trường học tại Quảng Ninh đã được khử khuẩn. Tuy nhiên, vì an toàn của thày cô và học sinh, ngành giáo dục Quảng Ninh đã cho nghỉ học 1 tuần

Tỉnh giáp biên giới Trung Quốc cho học sinh nghỉ học phòng virus Corona

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh vừa ban hành thông báo số 165/TB-SGDĐT về tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, tất cả trẻ em, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nghỉ học từ ngày 3/2/2020 (thứ hai) đến hết ngày 9/2/2020 (chủ nhật).

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh yêu cầu trong thời gian nghỉ học, thủ trưởng các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế địa phương trong việc vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn tại trường học; chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vệ sinh lớp học, đảm bảo khuôn viên nhà trường thông thoáng, sạch sẽ; tham dự đầy đủ các lớp kiến thức, kĩ năng phòng chống dịch bệnh do ngành Y tế tổ chức. Đồng thời, thông báo cho cha mẹ học sinh thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, có biện pháp quản lý, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho học sinh trong thời gian nghỉ học... Xem chi tiết tại đây

img
Chiếc xe con gây tai nạn khiến 4 người thương vong

Nữ tài xế xe 4 chỗ gây tai nạn liên hoàn, một người tử vong

Chiều 2/2, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã xảy ra một vụ TNGT liên hoàn khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30, xe ô tô BKS: 79A - 167.84 do bà Dương Hữu Thọ Lộc (trú Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển, lưu thông trên các tuyến phố Nha Trang. Khi đến ngã tư đường Sinh Trung - Lý Quốc Sư (phường Vạn Thắng), bất ngờ va chạm với xe máy điện 79MĐ1-04830 do em Đào Thị Xuân Quỳnh (SN 2004, ngụ phường Vạn Thắng) điều khiển. Em Quỳnh chở mẹ là bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1977).

Chiếc ô tô tiếp tục va chạm với xe máy BKS: 86C1 - 390.21 do anh Nguyễn Minh Hiền (SN 1986, ngụ TP Nha Trang) điều khiển chở con gái là Nguyễn Minh Anh (SN 2016). Xe ô tô chạy một đoạn nữa mới dừng lại. Vụ tai nạn làm bà Xuân tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu. Xem chi tiết tại đây

img
Lực lượng Cảnh sát cơ động được điều đến hiện trường

Đồng Nai: Nam thanh niên chém chị vợ rồi ôm bình ga dọa cho nổ

Chiều 2/2, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã đưa được Võ Xuân Hưng (32 tuổi, phường Long Bình, TP Biên Hòa) đối tượng đã chém người gây thương tích cố thủ trong nhà về trụ sở công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, tại nhà Hưng và vợ xảy ra mâu thuẫn nên vợ đã ôm con bỏ nhà đi. Lúc này, chị T. là chị vợ Hưng có đến khuyên giải thì Hưng lấy dao tấn công chị T. gây thương tích.

Khi công an phường đến xử lý sự việc, Hưng không hợp tác mà chạy vào nhà, khóa trái cửa lại cố thủ và dọa sẽ cho nổ bình gas. Xem chi tiết tại đây

img
Văn Hậu mới ra sân 4 phút trong màu áo Heerenveen

Mòn mỏi ở Hà Lan, Văn Hậu học được gì từ thành công của Văn Lâm?

Tối 2/2, Văn Hậu tiếp tục ngồi dự bị trong trận đấu thuộc vòng 21 giải VĐQG Hà Lan khi Heerenveen thua ngược Sittard trên sân khách. Đến lúc này, lời hứa hẹn của HLV Jansen rằng sẽ sử dụng Văn Hậu nhiều hơn ở giai đoạn lượt về đã bị bóc trần là lời nói dối.

Cứ đà này, hết mùa giải 2019-2020, Văn Hậu gần như không có cơ hội ở lại Hà Lan. Nhưng kể cả trường hợp Heerenveen muốn giữ người vì mục đích thương mại, Hậu cũng nên trở về Việt Nam chơi bóng, để được ra sân thường xuyên. Phần nào có thể nhận định, thương vụ Văn Hậu tới Hà Lan là một cuộc trao đổi thất bại của Hà Nội FC. Có sự khác biệt lớn giữa Văn Hậu và Văn Lâm - cầu thủ Việt Nam còn lại đang chơi bóng ở nước ngoài.

Nếu như Văn Hậu mòn mỏi dự bị thì Văn Lâm lại là trụ cột của Muangthong United. Mới đây, anh thi đấu xuất sắc, cản phá thành công 2 quả 11m giúp đội nhà vào chung kết giải giao hữu LEO Cup 2020. Nguyên nhân dẫn tới sự khác biệt giữa hai tuyển này đồng thời cũng là bài học cho Văn Hậu và các cầu thủ Việt Nam có chí hướng xuất ngoại. Xem chi tiết tại đây

img
Kiểm tra thân nhiệt ngừa nhiễm bệnh virus Corona

Tin mới nhất về virus Corona: 360 ca chết, 16.614 ca nhiễm, 19.544 ca nghi

Số liệu thống kê số lượng ca bệnh trực tiếp, được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố vào sáng nay 3/2/2020. Theo đó, tổng cộng tại Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới đã ghi nhận 360 ca chết, 16.614 ca nhiễm, 19.544 ca nghi nhiễm virus Corona biến thể mới, tính đến hết ngày 2/2/2020.

Như vậy, chỉ trong 24h qua, thêm 56 người khác đã chết và 2.203 người bị nhiễm bệnh virus Corona ở Vũ Hán gây ra. 41 trường hợp tử vong được báo cáo xảy ra ở Vũ Hán, tâm chấn của vụ dịch. 9.618 bệnh nhân vẫn đang được theo dõi trên khắp tỉnh Hồ Bắc, trong đó có 1.223 trường hợp nặng và 478 người có biểu hiện ốm yếu.

Ngoài tỉnh Hồ Bắc, Chiết Giang và Quảng Đông vẫn là những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất với lần lượt 661 và 632 trường hợp mắc virus Corona được xác nhận. Theo sau đó là các tỉnh Hà Nam và Hồ Nam với 493 và 463 trường hợp mắc bệnh được xác nhận lần lượt. 191 trường hợp mắc bệnh khác đã được báo cáo ở thủ đô Bắc Kinh và 182 trường hợp khác ở Thượng Hải. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Các nghệ sĩ đăng thông tin sai lệch về dịch Corona

Khi nghệ sỹ đưa thông tin thất thiệt về dịch Corona

Sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona đã gây hoang mang dư luận suốt những ngày qua. Những thông tin mới nhất về dịch bệnh đều được cập nhật từng phút, từng giờ trên báo chí và mạng xã hội.

Mối lo về sự lây lan dịch bệnh khiến mọi thông tin đều được chia sẻ chóng mặt bất kể đó là thông tin chưa được xác thực. Không nằm ngoài mối lo ấy, loạt sao Việt cũng chia sẻ để nhắc nhở khán giả của mình có những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh.

Ấy vậy, đã có những sao Việt gây hoang mang khi tung những thông tin chưa được kiểm chứng. Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng là ba cái tên đã bị Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM “sờ gáy” vì đưa tin sai sự thật về đại dịch virus Corona trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng. Bản thân Ngô Thanh Vân sau đó đã lên tiếng xin lỗi vì đưa thông tin không đúng. Cô lý giải vì bản thân chỉ sốt ruột, lo lắng cho tình trạng chung của sức khỏe mọi người. “Xin lỗi vì sự sai lầm này. Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe và cẩn trọng nhé”, nữ diễn viên chia sẻ. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.